Học sinh xứ Nghệ 'tăng tốc' ôn thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tháng 6 là thời điểm "nước rút" để các sỹ tử tăng tốc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây cũng là kỳ thi quan trọng nhất, là căn cứ để các em tuyển sinh vào các trường đại học trên cả nước.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào hai ngày 7,8/7 với 4 môn thi, bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn. Những ngày chuẩn bị cho Kỳ thi sắp đến gần, các trường THPT trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức ôn tập đều đặn cho thí sinh lớp 12. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào hai ngày 7,8/7 với 4 môn thi, bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn. Những ngày chuẩn bị cho Kỳ thi sắp đến gần, các trường THPT trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức ôn tập đều đặn cho thí sinh lớp 12. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THPT Nam Đàn 1 hầu hết thí sinh đều đăng ký thi để xét tuyển vào đại học. Năm nay, do phương án xét tuyển đại học có nhiều thay đổi nên áp lực "đè" khá nặng lên học sinh lớp 12, đặc biệt là ở các trường huyện. Thay vì dùng các phương án xét tuyển như tham dự các bài thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng chứng chỉ Ngoại ngữ thì học sinh ở đây vẫn sử dụng phương thức truyền thống là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, chỉ tiêu của các trường đại học theo phương thức này đang ngày càng ít. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THPT Nam Đàn 1 hầu hết thí sinh đều đăng ký thi để xét tuyển vào đại học. Năm nay, do phương án xét tuyển đại học có nhiều thay đổi nên áp lực "đè" khá nặng lên học sinh lớp 12, đặc biệt là ở các trường huyện. Thay vì dùng các phương án xét tuyển như tham dự các bài thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng chứng chỉ Ngoại ngữ thì học sinh ở đây vẫn sử dụng phương thức truyền thống là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, chỉ tiêu của các trường đại học theo phương thức này đang ngày càng ít. Ảnh: Mỹ Hà

Trong giai đoạn “nước rút” từ khi kết thúc học kỳ 2 đến thi tốt nghiệp các nhà trường tập trung cho học sinh ôn luyện các đề thi thử theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời xây dựng ngân hàng đề thi để giáo viên ôn tập cho học sinh nhằm khắc phục “lỗ hổng” kiến thức phù hợp với từng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong giai đoạn “nước rút” từ khi kết thúc học kỳ 2 đến thi tốt nghiệp các nhà trường tập trung cho học sinh ôn luyện các đề thi thử theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời xây dựng ngân hàng đề thi để giáo viên ôn tập cho học sinh nhằm khắc phục “lỗ hổng” kiến thức phù hợp với từng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Những buổi học cuối cùng, dù diễn ra trong thời tiết nắng nóng nhưng không khí học tập của các nhà trường vẫn rất nghiêm túc. Ảnh: Mỹ Hà
Những buổi học cuối cùng, dù diễn ra trong thời tiết nắng nóng nhưng không khí học tập của các nhà trường vẫn rất nghiêm túc. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ ôn tập môn Hóa học của học sinh Trường THPT Kim Liên. Năm nay nhà trường có gần 200 học sinh đăng ký tổ hợp môn KHTN và Hóa học cũng là môn xét tuyển đại học của nhiều thí sinh. Để thí sinh ôn tập hiệu quả, ngay từ buổi học đầu tiên, thầy giáo Hoàng Danh Hùng đã hướng dẫn học sinh cách làm bài thi sao cho hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Thầy Hùng cũng cho biết: Với học sinh thi chỉ để lấy bằng tốt nghiệp, mục đích điểm của các em sẽ dao động từ 5 - 7 điểm và các em sẽ tập trung ôn tập vào 28 câu đầu tiên của đề trong thời gian 50 phút. Đối tượng thứ hai là học sinh sẽ đăng ký thi để lấy điểm vào đại học nên yêu cầu của bài thi cần cao hơn, các em phải làm được những bài tập vận dụng và vận dụng cao. Với đối tượng học sinh này chúng tôi sẽ phân loại thí sinh để dành thời gian ôn tập, giải đề và hướng dẫn các em làm thêm những bài tập khó. Ảnh: Mỹ Hà

Giờ ôn tập môn Hóa học của học sinh Trường THPT Kim Liên. Năm nay nhà trường có gần 200 học sinh đăng ký tổ hợp môn KHTN và Hóa học cũng là môn xét tuyển đại học của nhiều thí sinh. Để thí sinh ôn tập hiệu quả, ngay từ buổi học đầu tiên, thầy giáo Hoàng Danh Hùng đã hướng dẫn học sinh cách làm bài thi sao cho hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Thầy Hùng cũng cho biết: Với học sinh thi chỉ để lấy bằng tốt nghiệp, mục đích điểm của các em sẽ dao động từ 5 - 7 điểm và các em sẽ tập trung ôn tập vào 28 câu đầu tiên của đề trong thời gian 50 phút. Đối tượng thứ hai là học sinh sẽ đăng ký thi để lấy điểm vào đại học nên yêu cầu của bài thi cần cao hơn, các em phải làm được những bài tập vận dụng và vận dụng cao. Với đối tượng học sinh này chúng tôi sẽ phân loại thí sinh để dành thời gian ôn tập, giải đề và hướng dẫn các em làm thêm những bài tập khó. Ảnh: Mỹ Hà

Giờ ôn tập môn Địa lý của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách chỉ có khoảng 10 học sinh. Đây là học sinh đăng ký xét tuyển đại học theo khối D và các em tập trung vào tháng cuối cùng để tăng tốc ôn thi các môn tổ hợp Khoa học Xã hội để xét tuyển tốt nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

Giờ ôn tập môn Địa lý của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách chỉ có khoảng 10 học sinh. Đây là học sinh đăng ký xét tuyển đại học theo khối D và các em tập trung vào tháng cuối cùng để tăng tốc ôn thi các môn tổ hợp Khoa học Xã hội để xét tuyển tốt nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

Lịch ôn thi khá căng, cộng với cùng một lúc ôn đến 7 môn khiến các em không khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, với việc nhà trường chia thành từng nhóm nhỏ để ôn tập theo từng đối tượng đã giúp học sinh ôn tập hiệu quả hơn. Ảnh: Mỹ Hà

Lịch ôn thi khá căng, cộng với cùng một lúc ôn đến 7 môn khiến các em không khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, với việc nhà trường chia thành từng nhóm nhỏ để ôn tập theo từng đối tượng đã giúp học sinh ôn tập hiệu quả hơn. Ảnh: Mỹ Hà

Liên tục gần 1 tháng nay, học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 xem phòng học là nhà bởi liên tục sáng, trưa và tối các em đều tập trung ở lớp học để ôn tập theo lịch học của nhà trường hoặc tự ôn tập thêm vào các buổi tối. Ảnh: Mỹ Hà

Liên tục gần 1 tháng nay, học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 xem phòng học là nhà bởi liên tục sáng, trưa và tối các em đều tập trung ở lớp học để ôn tập theo lịch học của nhà trường hoặc tự ôn tập thêm vào các buổi tối. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh Hà Văn Hiệp (xóm Tây Sơn, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) năm nay sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và em khá tự tin với kiến thức của mình. Dẫu vậy, bước vào kỳ thi tốt nghiệp Hiệp lo lắng nhất là môn Tiếng Anh bởi đây là môn Hiệp yếu nhất, lần thi thử gần nhất Hiệp chỉ đạt 5,25 điểm. Chuẩn bị cho Kỳ thi quan trọng đã hơn 3 tháng Hiệp không về nhà và em dường như cũng chưa có một đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Ước mơ vào giảng đường đại học không của chỉ riêng Hiệp mà còn là giấc mơ của cả gia đình... và Hiệp không muốn bố mẹ thất vọng về mình. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh Hà Văn Hiệp (xóm Tây Sơn, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) năm nay sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và em khá tự tin với kiến thức của mình. Dẫu vậy, bước vào kỳ thi tốt nghiệp Hiệp lo lắng nhất là môn Tiếng Anh bởi đây là môn Hiệp yếu nhất, lần thi thử gần nhất Hiệp chỉ đạt 5,25 điểm. Chuẩn bị cho Kỳ thi quan trọng đã hơn 3 tháng Hiệp không về nhà và em dường như cũng chưa có một đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Ước mơ vào giảng đường đại học không của chỉ riêng Hiệp mà còn là giấc mơ của cả gia đình... và Hiệp không muốn bố mẹ thất vọng về mình. Ảnh: Mỹ Hà

Những ngày ôn thi, học sinh ở trường nội trú không có điện thoại, không liên lạc nhiều với bên ngoài. Người bạn của các em chính là sách vở, máy tính và những bộ đề thi thử. Ảnh: Mỹ Hà

Những ngày ôn thi, học sinh ở trường nội trú không có điện thoại, không liên lạc nhiều với bên ngoài. Người bạn của các em chính là sách vở, máy tính và những bộ đề thi thử. Ảnh: Mỹ Hà

Là giáo viên môn tiếng Anh, cô giáo Lê Thị Hường cho rằng trước kỳ thi không chỉ học sinh mà giáo viên cũng chịu nhiều áp lực: Tiếng Anh là môn có kết quả thấp nhất của trường chúng tôi bởi đầu vào các em rất thấp, nhiều em vào lớp 10 mới biết đến Ngoại ngữ. Vì vậy, thời điểm này, tôi phải kèm riêng từng học sinh, phần nào các em hổng sẽ bổ trợ để các em không bị mất điểm. Mục tiêu của chúng tôi là nâng điểm trung bình môn Tiếng Anh từ 5,65 lên 5,75 điểm và vẫn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Là giáo viên môn tiếng Anh, cô giáo Lê Thị Hường cho rằng trước kỳ thi không chỉ học sinh mà giáo viên cũng chịu nhiều áp lực: Tiếng Anh là môn có kết quả thấp nhất của trường chúng tôi bởi đầu vào các em rất thấp, nhiều em vào lớp 10 mới biết đến Ngoại ngữ. Vì vậy, thời điểm này, tôi phải kèm riêng từng học sinh, phần nào các em hổng sẽ bổ trợ để các em không bị mất điểm. Mục tiêu của chúng tôi là nâng điểm trung bình môn Tiếng Anh từ 5,65 lên 5,75 điểm và vẫn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài việc trang bị kiến thức cho học sinh, các giáo viên cũng thường xuyên động viên để tạo tâm lý tốt cho học sinh ôn thi hiệu quả. Cô giáo Hồ Thị Hợi - giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2 cho rằng: Với những học sinh nội trú, các em xa nhà rất vất vả nên nếu giáo viên chia sẻ, đồng hành với học trò thì lẽ dĩ nhiên học sinh sẽ không phụ lòng thầy cô. Ảnh: Mỹ Hà
Ngoài việc trang bị kiến thức cho học sinh, các giáo viên cũng thường xuyên động viên để tạo tâm lý tốt cho học sinh ôn thi hiệu quả. Cô giáo Hồ Thị Hợi - giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2 cho rằng: Với những học sinh nội trú, các em xa nhà rất vất vả nên nếu giáo viên chia sẻ, đồng hành với học trò thì lẽ dĩ nhiên học sinh sẽ không phụ lòng thầy cô. Ảnh: Mỹ Hà
Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khá nhiều sự điều chỉnh, trong đó có điều chỉnh điểm ưu tiên đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng xa trung tâm. Tuy vậy, ở thời điểm này, dường như các học sinh không quan tâm nhiều đến vấn đề này bởi mục tiêu của các em là làm bài thi thật tốt, đậu điểm cao và có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường đại học. Sự quyết tâm đó cũng đã tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn và tự tin để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khá nhiều sự điều chỉnh, trong đó có điều chỉnh điểm ưu tiên đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng xa trung tâm. Tuy vậy, ở thời điểm này, dường như các học sinh không quan tâm nhiều đến vấn đề này bởi mục tiêu của các em là làm bài thi thật tốt, đậu điểm cao và có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường đại học. Sự quyết tâm đó cũng đã tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn và tự tin để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các nhà trường tập trung rà soát, phân loại học sinh khối 12 theo các nhóm đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh một cách phù hợp với điều kiện từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 22 - 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi thử online miễn phí cho tất cả thí sinh. Đồng thời, sẽ mở hệ thống điện tử để học sinh có thể ôn tập qua mạng và vào ngân hàng đề thi để tự làm các bài thi.


Tin mới