"Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công"

Sáng 13/10, Văn phòng Bộ GD&ĐT phối hợp với Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ giáo dục Tiểu học tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công".

Chủ trì hoạt động này có TS Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Phạm Ngọc Phương - Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Vụ, Cục và cán bộ thư viện.

Với mục đích góp phần nâng cao văn hóa đọc và tăng cường nguồn tư liệu chung ở thư viện, Bộ GD&ĐT đã có nhiều hoạt động hưởng ứng như phát động cán bộ, viên chức các Vụ, Cục gom sách cho thư viên Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Nguyễn Vinh Hiển tặng sách cho Thư viện Bộ GD&ĐT. Ảnh: Kim Khang
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Vinh Hiển tặng sách cho Thư viện Bộ GD&ĐT. Ảnh: Kim Khang.

Ngày 2/10/2015, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Quỳnh Phụ (Thái Bình), nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo và học sinh...

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng việc học tập có thể học suốt đời, học mọi nơi, mọi lúc, học từ công việc, học từ bạn bè, đồng nghiệp... nhưng không thể không học ở sách bởi trong sách dạy cho chúng ta rất nhiều điều hay, bổ ích...

Ngày nay, văn hóa đọc bị chi phối, mai một bởi nhiều kênh: Vô tuyến truyền hình, Internet.... Những kênh này có thể cập nhật được nhiều kiến thức và rất tiện ích nhanh nhưng vẫn không thể thay thế được sách. Đọc sách không chỉ cho người đọc những kiến thức bổ ích, hiểu rộng, biết nhiều mà còn tạo thú vui, giảm được những stress hàng ngày...

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Khang
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Khang.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chia sẻ: Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời, Thứ trưởng đã có chuyến công tác về các trường học ở Quỳnh Phụ - Thái Bình. Ở đó các thầy cô giáo và học sinh có nhiều hoạt động, chương trình hay hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Cùng chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay. Việc làm này thu hút được nhiều thầy cô, học sinh đến thư viện đọc sách.

Để hưởng ứng và khuyến khích ngày càng có nhiều người yêu văn hóa đọc Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát động tới các thầy cô giáo và các em học sinh cũng các cán bộ, viên chức trong ngành Giáo dục: "Góp một quyển sách thêm được nhiều người đọc sách". 

Theo Giáo dục và thời đại

TIN LIÊN QUAN

Tin mới