Học trò Nghệ An náo nức ngày tựu trường đầu tiên

(Baonghean.vn) - Sau quãng thời gian dài nghỉ hè, hôm nay các em học sinh ở Nghệ An bắt đầu đến trường. Niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè, trường lớp rạng rỡ trên từng khuôn mặt.
Ngày 19/8, tất cả trường học ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại Nghệ An tổ chức tựu trường năm học 2019 - 2020. Theo kế hoạch, năm nay cả tỉnh có hơn 800 nghìn học sinh. Trong đó, bậc mầm non khoảng 218 nghìn em; tiểu học có 304.600n em; THCS có 186.500 em và THPT, bổ túc THPT có 91.700 học sinh. Ảnh: Đức Anh
Ngày 19/8, tất cả trường học ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại Nghệ An tổ chức tựu trường năm học 2019 - 2020. Theo kế hoạch, năm nay cả tỉnh có hơn 800.000  học sinh. Trong đó, bậc mầm non khoảng 218.000 em; tiểu học có 304.600 em; THCS có 186.500 em và THPT, bổ túc THPT có 91.700 học sinh. Ảnh: Đức Anh
Các bậc phụ huynh của các em lớp 1 đều mong muốn các con của mình sẽ học hành chăm ngoan, nhà trường các cô giáo thầy giáo sẽ hướng dẫn các em để các em sẽ cập nhật được nhiều kiến thức mới. Ảnh Đức Anh
Náo nức nhất có lẽ là các em học sinh lớp 1. Biết bao bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, thầy cô mới. Không chỉ các em náo nức mà các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 cũng hồi hộp không kém. Ai ai cũng đều mong muốn con của mình sẽ có một năm học mới thật chăm ngoan trong môi trường giáo dục thân thiện. Ảnh: Đức Anh
Các cô giáo và phụ huynh trang hoàng phòng học để chào đón các em học sinh lớp 1. Ảnh: Đức Anh
Để chào đón các em lớp 1, các cô giáo và các bậc phụ huynh cùng nhau trang hoàng phòng học với niềm hân hoan nhất. Ảnh: Đức Anh
Bậc tiểu học, nhiều trường tổ chức tựu trường vào buổi sáng cho học sinh các khối 2, 3, 4, 5. Riêng khối lớp 1 được dành riêng một buổi chiều để cho các bé làm quen với cô giáo, trường, lớp mới. Trong ảnh các cô giáo đã đến rất sớm ân cần đón các em học sinh vào lớp 1. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, nhiều trường tổ chức tựu trường vào buổi sáng cho học sinh các khối 2, 3, 4, 5. Riêng khối lớp 1 được dành riêng một buổi chiều để cho các bé làm quen với cô giáo, trường mới, lớp mới. Trong ảnh: Các cô giáo đã đến rất sớm ân cần đón các em học sinh vào lớp 1. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu tiên đến lớp các cô giáo hướng dẫn cho các em những kỹ năng cấn thiết để các em bước vào môn học mà không phải bỡ ngỡ. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu tiên đến lớp, các em lớp 1 được cô giáo hướng dẫn, dặn dò cẩn thận những kỹ năng cấn thiết để các em bước vào năm học mới mà không bỡ ngỡ. Ảnh: Đức Anh
Dù là buổi đầu tiên nhưng các em đều thấy vui vẻ và sớm thích nghi với môi trường học mới. Ảnh: Đức Anh
Dù là buổi đầu tiên nhưng các em đều rất vui vẻ, sớm thích nghi với môi trường học mới. Ảnh: Đức Anh
Nhiều phụ huynh nán lại, ghi nhận khoảnh khắc ngày đầu con đi học từ ngoài cửa của lớp học. Ảnh: Đức Anh
Nhiều phụ huynh nán lại, ghi nhận khoảnh khắc ngày đầu con đi học . Ảnh: Đức Anh
Tại TP Vinh hầu hết các trường đều tổ chức cho học sinh tựu trường vào buổi sáng. Vào ngày hôm nay, các em sẽ chính thức nhận cô, nhận lớp, ghi thời khóa biểu, danh mục các sách vở, đồ dùng thiết bị học tập cho năm học mới. Đây là năm cuối khóa của học sinh khối lớp 9 đây là năm học bản lề để các em có thể quyết định tương lai của các em. Ảnh: Đức Anh
Tại TP. Vinh, hôm nay hầu hết các trường đều tổ chức cho học sinh tựu trường. Các em sẽ chính thức nhận cô, nhận lớp, ghi thời khóa biểu, danh mục các sách vở, đồ dùng thiết bị học tập cho năm học mới.  Ảnh: Đức Anh
Tại lớp học 9D, Trường Trung học cơ sở Trung Đô, các bạn học sinh có mặt vệ sinh, lau dọn lớp học sạch sẽ. Cô cho biết: Tôi chủ nhiệm các em từ năm học trước nên bây giờ cô trò đã rất quen thuộc nhau, hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách năng lực, điểm mạnh, yếu của từng em. Đây là năm học quan trọng, có tính chất quyết định đối với học sinh THCS. Vì vậy, ngay hôm tựu trường, tôi quán triệt tinh thần cho cả lớp phải cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong năm, các thầy cô cũng sẽ có định hướng nghề nghiệp, phân luồng đối với những em có nhu cầu học nghề. Ảnh: Đức Anh
Tại lớp học 9D, Trường Trung học cơ sở Trung Đô. Cô giáo Trần Thị Bích Hồng cho biết: Tôi chủ nhiệm các em từ năm học trước nên cô trò đã hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách năng lực, điểm mạnh, yếu của từng em. Đây là năm học quan trọng, có tính chất quyết định đối với học sinh THCS. Vì vậy, ngày đầu tiên tựu trường, tôi đã quán triệt tinh thần cho cả lớp phải cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong năm, các thầy cô cũng sẽ có định hướng nghề nghiệp, phân luồng đối với những em có nhu cầu học nghề. Ảnh: Đức Anh

Tin mới