Học viên cai nghiện ma túy bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình

(Baonghean.vn) - Cùng hòa chung không khí của cử tri trong tỉnh, sáng ngày 23/5, các cử tri là học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An đặt tại Bản Phòng, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Tại cơ sở này hiện có 217 học viên đang cai nghiên tập trung bắt buộc tập trung tại đây. Ảnh: Đình Tuân
Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An đặt tại bản Phòng, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Tại cơ sở này hiện có 217 học viên đang cai nghiện tập trung bắt buộc tại đây. Ảnh: Đình Tuân
Vào khoảng 8 giờ 30 phút, đơn vị bầu cử số 7, Bản Phòng, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) đã mang hòm phiếu di động đến Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An để các học viên tại đây thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Đình Tuân
Vào khoảng 8 giờ 30 phút, đơn vị bầu cử số 7, bản Phòng, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) đã mang hòm phiếu phụ đến Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An để các học viên tại đây thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Đình Tuân
Theo khi nhận, hầu hết các học viên rất vui mừng và phấn khởi vì dù bị cách ly với xã hội bên ngoài để cai nghiên ma túy, nhưng vẫn có quyền bầu cử và thực hiện quyền công dân của mình. Học viên Lô Khánh N chia sẻ “ Em cảm thấy rất vui khi được thực hiện quyền công dân của mình. Xác định rõ quyền và trách nhiệm của mình với lá phiếu mà mình cầm trên tay, tôi và các học viên tại đây đều dành thời gian nghiên cứu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hộ và đại biểu HĐND”. Ảnh: Đình Tuân
Theo ghi nhận, hầu hết các học viên rất vui mừng và phấn khởi vì dù bị cách ly với xã hội bên ngoài để cai nghiện ma túy, nhưng vẫn có quyền bầu cử và thực hiện quyền công dân của mình. Học viên Lô Khánh N. chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được thực hiện quyền công dân của mình. Xác định rõ quyền và trách nhiệm của mình với lá phiếu mà mình cầm trên tay, tôi và các học viên tại đây đều dành thời gian nghiên cứu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để bầu ra những người mà chúng tôi thực sự tin tưởng”. Ảnh: Đình Tuân
Các học viên nghiên cứu, tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: Đình Tuân
Các học viên nghiên cứu, tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: Đình Tuân
Các cử tri tại đây tự tay mình lựa chọn những vị đại biểu đủ đức, đủ tài và trí tuệ để phục vụ cho nhân dân, đất nước. Ảnh: Đình Tuân

Các cử tri tại đây tự tay mình lựa chọn những vị đại biểu đủ đức, đủ tài và trí tuệ để phục vụ cho nhân dân, đất nước. Ảnh: Đình Tuân

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi học viên đang cai nghiện. Vì vậy, các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An chỉ bỏ phiếu bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Đình Tuân.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi học viên đang cai nghiện. Vì vậy, các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An chỉ bỏ phiếu bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Đình Tuân.

Tin mới