Hội CCB tỉnh: 1.560 điển hình tiểu biểu học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) – Đó là kết quả thống kê của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo đó, các cấp hội CCB trong tỉnh đã xây dựng được 599 tập thể và 861 cá nhân điển hình đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong việc thực hiện phong trào “chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”.

CCB Lô Thanh Bình ở bản Na Phày, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong với mô hình trồng nấm rơm mang lại t hu nhập ổn định cho gia đình
CCB Lô Thanh Bình ở bản Na Phày, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong với mô hình trồng nấm rơm mang lại thu nhập ổn định cho gia đình

Nhiều CCB đã tình nguyện hiến đất, tài sản, đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông, xây dựng các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế. Từ năm 2012 -2014, toàn hội có 59.257 hội viên CCB hiến gần 2,9 triệu m2 đất, đóng góp hơn 116.000 ngày công, ủng hộ tài sản trên đất tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng…để xây dựng nông thôn mới.

Trên lĩnh vực kinh tế, Hội CCB các cấp đã phối hợp vớ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huy động các nguồn lực, giúp nhau xóa 1.034 nhà tạm. Tỷ lệ hộ nghèo trong CCB giảm từ 7,75% năm 2011 xuống còn 4,5% cuối năm 2014, trong đó có 8 đơn vị huyện hội cơ bản không còn hộ CCB nghèo.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới