Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức lễ báo công, xuất quân về thăm chiến trường xưa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 11/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức lễ báo công, xuất quân về thăm chiến trường xưa và dự lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022).
Các đại biểu tiến hành dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tiến hành dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Công Kiên

Thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc...

Đoàn đại biểu bày tỏ nguyện vọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022), Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức chuyến hành quân về thăm chiến trường xưa, dự lễ mít tinh kỷ niệm, lễ cầu siêu liệt sĩ và lễ hội hoa đăng tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Lãnh đạo Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trước giờ xuất hành, Đoàn đại biểu dâng lên anh linh của Người lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An nguyện hứa với Bác luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường của người cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An nguyện hứa với Bác luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường của người cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, nguyện hứa với Bác sẽ luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường của người cựu chiến binh Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tin mới