Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho người nghèo huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, trong chương trình “Đông ấm vùng cao”, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Tân Kỳ trao hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông và tặng các suất quà ý nghĩa cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn trên địa bàn.
a
Bà Chữ Thị Hiền - đại diện nhóm thiện nguyện "Ân tình phố cổ" trao kinh phí hỗ trợ làm đường bê tông cho xóm Vân Giang, xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Ảnh: TH

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ 150 triệu đồng làm đường bê tông tại xóm Vân Giang, xã Nghĩa Hợp; trao tặng 2 con bò cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 750.000 đồng.

Đồng thời, đoàn cũng trao tặng 274 áo ấm đồng phục cho toàn bộ học sinh ở 2 điểm trường Nghĩa Hợp và Dương Lễ thuộc trường Tiểu học Dũng Hợp.

a
Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao áo ấm cho học sinh xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Ảnh: TH

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 1 máy lọc nước bán công nghiệp (công suất 100 lít/giờ) cho trường Mầm non Nam Thái, huyện Nam Đàn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ trong chương trình “Đông ấm vùng cao” gần 250 triệu đồng, do các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là nhóm thiện nguyện "Ân tình phố cổ" Hà Nội ủng hộ.

a
Ông Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao quà cho hộ nghèo xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Ảnh: TH

Ông Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết: Chương trình “Đông ấm vùng cao” năm 2022 đã thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các nhà hảo tâm nhằm góp phần động viên, giúp đỡ các em học sinh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một mùa Đông ấm áp, ý nghĩa.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa./.

Tin mới