Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao lợn giống cho hộ nghèo ở Tương Dương, Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 25/1, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã về huyện Tương Dương và Kỳ Sơn cấp phát lợn giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Bàn giao trực tiếp lợn giống cho bà con xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh Nguyễn Hải
Bàn giao lợn giống cho bà con xã Lượng Minh, Tương Dương. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng số lợn giống được cấp phát là 44 con, trị giá 110 triệu đồng, trong đó xã Lượng Minh (Tương Dương) được 22 con cho 11 hộ; xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) 22 con cấp cho 11 hộ, bình quân mỗi hộ 2 con lợn giống.
Giống lợn được chọn cấp là giống lợn nái đen địa phương, đã được nhân giống, đảm bảo để các hộ nghèo hưởng lợi có thể chăm sóc thuận lợi và thích nghi với điều kiện môi trường, phát triển tốt.
Trao 22 con lợn giống cho bà con xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh Nguyễn Hải
Trao 22 con lợn giống cho bà con xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại lễ cấp phát lợn giống, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn bà con các hộ nắm vững kỹ thuật nuôi đã được hướng dẫn để chăm sóc con giống phát triển tốt nhằm góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.
Đây là chương trình trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ./.

Tin mới