Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Hà Nam ủng hộ 400 triệu đồng cho bà con vùng lũ Nghệ An

(Baonghean.vn) – Chiều 19/10,  tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Hà Nam trao tặng.

Đoàn công tác của tỉnh Hà Nam do đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam dẫn đầu. Tiếp và đón nhận, về phía tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, các ban ngành liên quan.

Quang cảnh lễ tiếp nhận
Quang cảnh lễ tiếp nhận

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trích từ nguồn quỹ hỗ trợ tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam đã phát động toàn thể cán bộ, nhân dân quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân các tỉnh bị thiệt hại lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Toan, Uỷ viên TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thừa uỷ quyền đã trao số tiền 200 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Ông Nguyễn Minh Toan, Uỷ viên TV TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thừa uỷ quyền đã trao số tiền 200 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Vũ Đại Thắng đã chia sẻ với  những khó khăn, thiệt hại của nhân dân vùng lũ Nghệ An. Đồng thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ của tỉnh 200 triệu đồng.

Đồng chí Võ Đại Thắng, Vũ Đại Thắng - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao tặng món quà tình ngĩa ủng hộ đồng bào Nghệ An trong đợt lũ, lụt giữa tháng 10/2016
Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao tặng món quà tình ngĩa ủng hộ đồng bào Nghệ An trong đợt lũ, lụt giữa tháng 10/2016

Thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với đoàn về những thiệt hại của tỉnh trong đợt mưa lụt vừa qua. Cảm ơn tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam và coi đây là nguồn động viên góp phần giúp đồng bào vùng lũ của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó chủ tịch Đinh Viết Hồng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TƯ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hà Nam đã chung tay cùng nhân dân Nghệ An trong đợt lũ, lụt lịch sử này
Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó chủ tịch Đinh Viết Hồng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TƯ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hà Nam đã chung tay cùng nhân dân Nghệ An trong đợt lũ, lụt này

Trong đợt lũ vừa qua, đã có hơn 8.000 hộ dân bị ngập lụt, 7 hộ dân phải di dời, tập trung ở các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc và TP Vinh,... Hơn 1.800 ha lúa mùa, 8.000 ha ngô và rau màu cùng 66 ha cây ăn quả tập trung và cây trồng hàng năm bị ngập. Gần 9.400 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi... Hệ thống giao thông thủy lợi bị ngập lụt, sạt lở, hư hỏng nặng..

Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 290 tỷ đồng.

                                                                Trần Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới