Hội đàm cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2 nước Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Tại TX. Cửa Lò, Nghệ An, cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2 nước Việt Nam và Lào tiến hành cuộc hội đàm trên tinh thần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đoàn kết, hữu nghị.

Cuộc hội đàm cấp cao diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở. Ảnh: Thu Giang
Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Thu Giang

Chiều 24/8, Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bunthoong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban phòng chống tham nhũng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Tại hội đàm, đồng chí Trần Quốc Vượng  bày tỏ chào mừng Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh 2 Đảng, 2 Nhà nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp định hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany thay mặt đoàn công tác của bạn bày tỏ cảm ơn chân thành nhất trước sự đón tiếp trọng thị, thắm tình nghĩa anh em, đồng chí, và đồng thời được lắng nghe chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cũng như trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

Đồng chí khẳng định đây là dịp để tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Lào - Việt Nam ngày càng thắm thiết, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany thay mặt đoàn công tác bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất trước sự đón tiếp trọng thị, thắm tình nghĩa anh em, đồng chí của Việt Nam. Ảnh: Thu Giang
Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany phát biểu khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, bền vững và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Thu Giang

Trên tinh thần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đoàn kết, hữu nghị, các đại biểu tham dự hội đàm đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ vui mừng trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của 2 nước và quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác về công tác kiểm tra Đảng, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới