Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, tặng quà Tết hộ nghèo ở Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ "Tết vì người nghèo", Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức chương trình thiện nguyện hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết và tặng quà Tết tới các hộ nghèo ở xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông.
Ban Chấp hành và các hội viên Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho bà con tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Ảnh: PV

Ban Chấp hành và các hội viên Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho bà con tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Ảnh: PV

Dịp này, Đoàn trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 550.000 đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn và trao hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, trị giá 50 triệu đồng cho gia đình anh Lô Văn Nội ở bản Quẻ, xã Bình Chuẩn.

Hội trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Chuẩn. Ảnh: PV
Hội trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Chuẩn. Ảnh: PV

Những món quà ý nghĩa góp phần mang cái Tết đầm ấm, vui tươi tới bà con xã miền núi Bình Chuẩn, nơi chủ yếu đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Hiện toàn xã còn hơn 29% hộ nghèo.

Bà Chế Thị Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao quà Tết tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Chuẩn, Con Cuông. Ảnh: PV

Bà Chế Thị Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao quà Tết tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Chuẩn, Con Cuông. Ảnh: PV

Bà Chế Thị Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Hội mong muốn được góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui hơn, đầy đủ hơn; để không ai bị bỏ lại phía sau.

Vừa qua, Hội cũng đã trao 500 triệu đồng ủng hộ "Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023.

Trong những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy truyền thống tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng; thể hiện qua việc trao hàng trăm triệu đồng mỗi năm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Hội mong rằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng phát triển và xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh, tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”./.

Tin mới