Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 15/5, Hội đồng hương Nghệ An và BCH Hội đồng hương Nam Đàn ở Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2016), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Đại tá Trần Thanh - Chủ tịch Hội đồng Hương Nam Đàn tại Hà Nội,… cùng nhiều con cháu đại diện các thế hệ trí thức, công nhân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Đàn.

Đông đảo con em Nghệ An nói chung và Nam Đàn nói riêng đang sinh sống, công tác và làm việc tại Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đông đảo con em Nghệ An nói chung và Nam Đàn nói riêng đang sinh sống, công tác và học tập tại Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Lương - nguyên Trưởng đoàn đàm phán thương mại Việt - Mỹ, Phó chủ tịch Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những thành quả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành cho nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung và người dân quê hương Nghệ An nói riêng.

Báo cáo lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đình Lương khẳng định, những người con quê hương Bác tại Thủ đô luôn luôn gắn kết với nhau chặt chẽ bằng tình yêu nước, yêu quê hương nồng ấm. Theo đó, các thành viên trong Hội đồng hương Nam Đàn vẫn thường xuyên duy trì sự đoàn kết, thăm hỏi và động viên nhau trong cuộc sống để giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn đã báo cáo một số kết quả hoạt động về kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời mong muốn Hội đồng hương Huyện Nam Đàn tại Hà Nội là cầu nối giữa con em xa xứ hướng về quê hương, đóng góp xây dựng quê hương Bác Hồ ngày càng giàu đẹp.

Các thành viên Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để con cháu quê hương Bác Hồ ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và không ngừng học hỏi để cùng nhau phấn đấu học tập, vươn lên nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thành Đô

TIN LIÊN QUAN

Tin mới