Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội dự Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/8 (21 tháng 7 âm lịch), tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 53 được tổ chức trang trọng. Với tấm lòng thành kính, biết ơn công lao trời biển của Người, đông đảo đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đến dự lễ giỗ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời, cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Con em đồng hương Nghệ An dâng hương trước bàn thờ Bác ở nhà 67 trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang

Con em đồng hương Nghệ An dâng hương trước bàn thờ Bác ở nhà 67 trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang

Ngày 2/9/1969 (tức ngày 21/7 âm lịch), Người đã về cõi vĩnh hằng. Nhớ ơn Bác, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến dâng hương trước anh linh của Người tại ngôi nhà 67 trong Phủ Chủ tịch, nơi Bác đã trút hơi thở cuối cùng.

53 năm Người đã đi xa, nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, hình bóng, tư tưởng, đạo đức của Người vẫn sống mãi. Vào ngày này, nhiều tổ chức, nhiều gia đình đã chọn nhiều cách thể hiện lòng biết ơn khác nhau với tấm lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Bác.

Con em người Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang
Con em người Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang

Tin mới