Hội đồng khoa học sẽ đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội đồng gồm nhà khoa học Việt Nam và Nga, có nhiệm vụ đánh giá thực trạng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp gìn giữ.

Ngày 17/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thành lập hội đồng khoa học y tế cấp nhà nước để đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm bảo quản, phục vụ thăm viếng. Hội đồng gồm các nhà khoa học Việt Nam và Nga. 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau khi đánh giá hiện trạng vào tháng 7, hội đồng đề xuất giải pháp về khoa học, kỹ thuật để "gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo". 

Chủ tịch Hội đồng phía Việt Nam là Giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên gồm: Trung tướng, Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Giáo sư Tạ Văn Thành - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội; Đại tá Vũ Văn Bình - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, Giáo sư Vũ Đức Mối - nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y; Đại tá Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Vũ Văn Vận - Viện trưởng 69, Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bốn nhà khoa học Nga tham gia hội đồng, do Giáo sư, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga Banin Victor Vasilievich, Trưởng khoa Hình thái, Đại học Y Quốc gia Matxcơva làm chủ tịch. 

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Tháng 11/1969, Bộ Chính trị quyết định gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch và xây lăng.

Lăng được khởi công từ tháng 9/1973, đến tháng 7/1975 thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào. Một tháng sau, lăng được nghiệm thu và khánh thành. 

Tin mới