Hội đồng nhân dân thành phố Vinh tổ chức kỳ họp quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn TP. Vinh...
Các đại biểu cấp tỉnh tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Vinh. Ảnh: TG
Các đại biểu dự kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Vinh. Ảnh: T.G

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh cho biết, kỳ họp thứ 4 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khả năng phục hồi chậm. 

Đồng chí khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn.

TP. Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
TP. Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Công tác phòng, chống dịch chuyển sang chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" bước đầu có những kết quả tích cực, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tích cực, chủ động tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội TP. Vinh, giai đoạn 2021-2025.

Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, thu ngân sách vượt dự toán đề ra, công tác quản lý đầu tư công được chỉ đạo theo hướng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, văn hóa - xã hội có nhiều điểm sáng, nhất là y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững.

Chủ tịch HĐND thành phố Vinh Phan Đức Đồng phát biểu khai mạc kỳ họp, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng sẽ được bàn bạc, thảo luận và quyết định. Ảnh: T.G
Chủ tịch HĐND thành phố Vinh Phan Đức Đồng phát biểu khai mạc kỳ họp, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng sẽ được bàn bạc, thảo luận và quyết định. Ảnh: T.G

“HĐND thành phố đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tất cả đã góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021”, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Vinh khóa XXII. Ảnh: TG
Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Vinh khóa XXII. Ảnh: T.G

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Vinh khóa XXII sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; xem xét các báo cáo của các ban, ngành, cơ quan, hữu quan.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND thành phố Vinh trình bày tại kỳ họp, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của TP. Vinh đạt 6,39%, thu ngân sách ước đạt 2.538 tỷ đồng, đạt 128,9% dự toán tỉnh giao, 101,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12%. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 97%, vượt kế hoạch đề ra. 

Có 5/22 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND thành phố đề ra dự ước không đạt kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; Huy động vốn góp của nhân dân; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên...

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: TG
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: T.G

Kỳ họp thứ 4 cũng sẽ dành thời gian nghe phát biểu của MTTQ thành phố, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, báo cáo của các ban HĐND về kết quả thẩm tra các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án thành phố...

Cùng với đó, HĐND TP. Vinh thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022...

Tin mới