Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao tiền xây dựng 2 nhà tình nghĩa ở huyện Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ ở huyện Hưng Nguyên.

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Hữu Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

Về phía huyện Hưng Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các phòng, ban và cấp ủy, chính quyền 2 xã Hưng Tân và Xuân Lam.

Trao 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng ở làng Đông, xã Hưng Tân (thân nhân 2 liệt sĩ Nguyễn Đình Cậy và Nguyễn Đình Sơn). Ảnh: Thu Hương

Trao 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng ở làng Đông, xã Hưng Tân (thân nhân 2 liệt sĩ Nguyễn Đình Cậy và Nguyễn Đình Sơn). Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao số tiền 60 triệu đồng ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng - thân nhân 2 liệt sĩ Nguyễn Đình Cậy và Nguyễn Đình Sơn ở làng Đông, xã Hưng Tân và trao số tiền 60 triệu đồng cho bà Trần Thị Lý, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, ở xóm 9, xã Xuân Lam (Hưng Nguyên).

Ông Nguyễn Hữu Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao số tiền 60 triệu đồng cho bà Trần Thị Lý, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn ở xóm 9, xã Xuân Lam. Ảnh: Thu Hương
Ông Nguyễn Hữu Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao số tiền 60 triệu đồng cho bà Trần Thị Lý, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn ở xóm 9, xã Xuân Lam. Ảnh: Thu Hương

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và là truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tin mới