Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Ngày 27/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hương tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên).
Tham dự có lãnh đạo UBND huyện và đại diện phòng Lao động - Thương binh xã hội.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hương tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh.Ảnh: Thu Hương
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hương tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh.Ảnh: Thu Hương

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước phần mộ và nhà bia tưởng niệm để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

Cách đây 92 năm trở về trước cuộc đấu tranh cách mạng của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên đã diễn ra với khí thế sục sôi chống thực dân phong kiến, đòi bỏ sưu giảm thuế trả ruộng đất cho dân cày. Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh nhân dân ta và đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt.
Trước anh linh các anh hùng Liệt sỹ, đoàn nguyện hứa luôn đoàn kết trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh./.

Tin mới