Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 25/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Diễn Châu tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sỹ ở huyện Diễn Châu.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Xuân Sánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu; Tạ Hữu Hùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ; Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Vũ Thị Đệ - thân nhân liệt sỹ ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc. Ảnh: Thu Hương

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Vũ Thị Đệ - thân nhân liệt sỹ ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ủng hộ gia đình bà Vũ Thị Đệ, vợ liệt sĩ Vũ Duy Chính ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc.

Ngoài trao 50 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ, Công ty thủy điện Bản Vẽ còn tặng quà cho bà Lê Thị Liên. Ảnh: Thu Hương

Ngoài trao 50 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ, Công ty thủy điện Bản Vẽ còn tặng quà cho bà Lê Thị Liên. Ảnh: Thu Hương

Đoàn cũng đã trao 50 triệu đồng do Công ty Xăng dầu khu vực ll- Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Minh, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Vĩnh, xóm Mỹ Thành, xã Diễn Đoài và trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty Thủy Điện Bản Vẽ- Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1 ủng hộ gia đình bà Lê Thị Liên, thân nhân liệt sĩ Trần Trung Hứa, xóm 2, xã Diễn Thái.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Minh thân nhân liệt sỹ ở xã Diễn Đoài. Ảnh: Thu Hương

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Minh thân nhân liệt sỹ ở xã Diễn Đoài. Ảnh: Thu Hương

Đây là ngôi nhà thứ 429 - 431 mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An kêu gọi vận động. Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng do Hội vận động thực hiện trong nhiều năm qua.

Tin mới