Hội Hữu nghị Việt - Nga Nghệ An: 60 năm một chặng đường

(Baonghean) - Trong 60 năm kể từ khi thành lập, trải qua bao thăng trầm lịch sử, Hội hữu nghị Việt - Xô Nghệ An, sau này là Việt - Nga đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Đồng chí Trịnh Quốc Khánh thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An vì những đóng góp tích cực trong xây dựng quan hệ hai nước. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Trịnh Quốc Khánh thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An vì những đóng góp tích cực trong xây dựng quan hệ hai nước. Ảnh: Mỹ Nga

Mối tình hữu nghị thủy chung

Ngày 14/1/1950, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra ác liệt, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố về việc sẵn sàng kiến lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. 

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Việt Nam, tháng 1/1950, Liên Xô và sau đó là các nước trong phe XHCN đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, khẳng định địa vị pháp lý chính đáng của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được xác lập ở nước ta. 

Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cục diện kháng chiến chống xâm lược đang trong giai đoạn quyết định của nước ta. Đánh giá ý nghĩa của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Thắng lợi chính trị đó sẽ là cái đà cho những thắng lợi quân sự sau này. 

Kể từ đó đến nay, 67 năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, nhưng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga vẫn vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, giữ được những giá trị trường tồn với thời gian. 

Có được điều đó, là bởi Nhân dân Việt Nam luôn thủy chung và biết ơn sâu sắc những sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà những người anh em Nga đã giành cho mình trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Những người Nghệ An ở Liên bang Nga tại cuộc gặp mặt nhân dịp về quê đón Tết. Ảnh tư liệu
Những người Nghệ An ở Liên bang Nga tại cuộc gặp mặt nhân dịp về quê đón Tết. Ảnh tư liệu

Cầu nối giữa 2 tỉnh Nghệ An - Ulianốp

Trong chặng đường phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga có sự đóng góp không nhỏ của Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An. 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Nghệ An, đầu năm 1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô và cử đồng chí Đặng Thai Mai, Thường trực TW Hội hữu nghị Việt - Xô chỉ đạo việc tổ chức xây dựng Hội Hữu nghị Việt - Xô Nghệ An.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và vai trò cá nhân của đồng chí Đặng Thai Mai, Hội Hữu nghị Việt - Xô tỉnh Nghệ An, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân đầu tiên của tỉnh đã ra đời. 

Từ khi thành lập, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Thông qua các hoạt động đó, Hội hữu nghị Việt - Xô tỉnh Nghệ An đã góp phần củng cố tình hữu nghị và quảng bá sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân Nghệ An về đất nước, con người Liên Xô/Nga, về những sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô cho Việt Nam, trong đó có Nghệ An. 

Nghệ An quê hương Bác Hồ còn có mối quan hệ đặc biệt với tỉnh Ulianốp quê hương của Lãnh tụ V.I. Lê-nin. Hai tỉnh đã kết nghĩa anh em sau chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1980 của đoàn đại biểu tỉnh Ulianốp. Từ đó, nhiều chuyến thăm giữa lãnh đạo, nhân dân 2 tỉnh được thực hiện đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này.

Ngày 13/5/1996, Hội hữu nghị Việt - Xô tỉnh nghệ An được đổi thành Hội hữu nghị Việt - Nga Nghệ An. Tiếp nối truyền thống đoàn kết hữu nghị của Hội Hữu nghị Việt - Xô, Hội hữu nghị Việt - Nga không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hội đã thường xuyên theo dõi những diễn biến khó khăn của đất nước và nhân dân Nga sau biến động chính trị và có những hành động thiết thực và ý nghĩa. 

Cuối năm 1990, một trận động đất lớn đã xảy ra ở nước Cộng hòa Ác-me-ni-a (thuộc Liên Xô cũ), Hội đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh mở cuộc vận động quyên góp tiền ủng hộ nhân dân Ác-mê-ni-a. 

Năm 1994, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã phối hợp với một số cơ quan chức năng của tỉnh đón nhận 25 cháu thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi sự cố nổ nhà máy điện nguyên tử Tréc-nô-bưn ở Ucraina năm 1986 vào thị xã Cửa Lò nghỉ dưỡng chữa bệnh trong gần 1 tháng. 

Ngoài những hoạt động in đậm dấu ấn đoàn kết hữu nghị nói trên, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An còn đẩy mạnh các hoạt động kết nối Nghệ An - Liên bang Nga, Nghệ An - Ulianốp.

Tháng 7/2012, tại thành phố Vinh, một “Chương trình kết nối” đã được ký kết giữa Hội hữu nghị Việt - Nga Nghệ An với Hội người Việt Nam đoàn kết thành phố Ulianốp.

Theo đó, hai bên cam kết phối hợp vận động cộng đồng người Việt, người Nga ở tỉnh Ulianốp, các doanh nghiệp và hội viên Hội Việt - Nga Nghệ An đóng góp kinh phí ủng hộ UBND tỉnh thực hiện nâng cấp tượng đài và quảng trường Hồ Chí Minh ở Thành phố Ulianốp.

Và ngày 6/6/2017, với sự có mặt của đại diện chính quyền Ulianốp và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tượng đài Hồ Chí Minh đã được khánh thành với nghi lễ rất trang trọng. Tượng được đặt ở một ví trí đẹp nhất trên quảng trường bên đại lộ mang tên Người tại TP. Ulianốp, Liên bang Nga.

Từ những hoạt động ý nghĩa đó, mối quan hệ kết nối giữa hai Hội Nghệ An và Ulianốp đang không ngừng được củng cố và phát triển, làm cầu nối vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt - Nga giữa hai tỉnh trong thời gian tới. 

Trong 60 năm kể từ khi thành lập, trải qua bao thăng trầm lịch sử, Hội hữu nghị Việt - Xô Nghệ An, sau này là Việt - Nga đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thiết thực làm cầu nối, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Xô/Nga trên quê hương Nghệ An.

Đến nay, Hội đã tập hợp được hơn 500 hội viên, sinh hoạt trong 8 chi hội trên địa bàn tỉnh. Hội đã tổ chức 8 kỳ đại hội, trong đó, có 4 kỳ đại hội Hội hữu nghị Việt - Xô và 4 kỳ đại hội Hội hữu nghị Việt - Nga. 

Đại hội lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nga được tổ chức ngày 21/12/2014 tại thành phố Vinh với 150 đại biểu đại diện cho 500 hội viên của Hội. Đại hội diễn ra với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đã bầu ra BCH mới với số lượng 21 người, là những đại diện tiêu biểu, tâm huyết cho phong trào của Hội, nhiều đồng chí trong đó là các cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhiều cơ quan trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội.

Chỉ trong 3 năm hoạt động, BCH Hội đã tổ chức được những hoạt động ngoại giao nhân dân có ý nghĩa, như tổ chức các buổi lễ mít tinh, giao lưu, gặp gỡ những hội viên của hội Việt – Nga và những người yêu mến nước Nga nhân các ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít. Qua đó, giúp tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và các giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của chiến thắng Phát xít, vai trò của Liên Xô đối với nhân loại. 

Hằng năm, cứ mỗi dịp năm mới, Hội lại tổ chức gặp gỡ các Việt kiều đang học tập, làm việc và công tác tại Nga về thăm quê hương. 

Ngoài ra, Hội đã tích cực vận động đóng góp xây dựng tượng đài anh hùng Ghécman Titốp trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh; đóng góp cho việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 bức ảnh và hiện vật về tình hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulianốp để trưng bày tại phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianốp.

Những hoạt động đó đã góp phần tích cực trong việc thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, giữa tỉnh Nghệ An quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulianốp quê hương V.I. Lênin, tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước. 

Với những hoạt động nổi bật và ý nghĩa, vừa qua, Hội Hữu nghị Việt - Nga Nghệ An đã được Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (8/2014); Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt tặng Kỷ niệm chương vì tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; UBND tỉnh Nghệ An tặng: danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An” năm 2016; Bằng khen đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016...

Những phần thưởng đó là nguồn động lực quý giá để Hội Hữu nghị Việt - Nga Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân của mình trong thời gian tới.

Minh Lý

TIN LIÊN QUAN

Tin mới