Hội Kiến trúc sư Nghệ An ghi dấu ấn nhiều công trình quan trọng

(Baonghean.vn) - Sáng 20/10, Hội Kiến trúc sư Nghệ An tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành.
Ngày 20/10/1978, Hội Kiến trúc sư Nghệ Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 67/KT của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam). Cuối năm 1990, Hội KTS Nghệ Tĩnh tách thành 2 hội KTS Nghệ An và Hội KTS Hà Tĩnh theo quyết định tách tỉnh của Chính phủ. 
40 năm qua, lực lượng kiến trúc sư Nghệ An đã không ngừng phát triển, từ 15 người ban đầu nay đã tăng lên 160 người, trong đó có 85 hội viên.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Tùng
Với sự nỗ lực lao động sáng tạo của các hội viên, Hội KTS Nghệ An đã đạt nhiều thành quả quan trọng như: Nghiên cứu lập hồ sơ quy hoạch xây dựng 25 thị trấn cấp huyện, các thành phố và thị xã; Hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ của 32 thị trấn, thị xã, thành phố.
Năm 2011 hoàn thành hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 435 xã trên toàn tỉnh; Hoàn thành nâng cấp đô thị Vinh lên loại II (năm 1993) lên đô thị loại I (năm 2008); nâng cấp lên thị xã (Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai); Hoàn thành chi tiết khu kinh tế Đông Nam, 13 khu công nghiệp tập trung lớn, vừa và nhỏ..; Hoàn thành quy hoạch vùng Nam Thanh Bắc Nghệ và Nam Nghệ Bắc Hà; thiết kế 29 bệnh viện huyện, tỉnh và Quân khu 4.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội KTS Nghệ An trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội KTS Nghệ An trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: 40 năm qua, giới Kiến trúc sư Nghệ An đã đóng góp công sức và trí tuệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những công trình kiến trúc, các đồ án quy hoạch thành phố, quy hoạch các khu đô thị trong công cuộc quy hoạch, xây dựng tỉnh nhà.  
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng Hội KTS Nghệ An bức trướng. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng Hội KTS Nghệ An bức trướng "Hội Kiến trúc sư Nghệ An 40 năm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc - quy hoạch xứ Nghệ". Ảnh: Lâm Tùng
Trước những kết quả đạt được, tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội KTS Nghệ An với nội dung: "Hội Kiến trúc sư Nghệ An 40 năm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc - quy hoạch xứ Nghệ".

Tin mới