Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An trao quà tết nữ công nhân, lao động tại các khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - Tiếp nối chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đón Tết Nhâm Dần 2022, Hội LHPN tỉnh đã trao 736 suất quà Tết cho nữ công nhân, lao động tại các khu công nghiệp.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chia sẻ, động viên nữ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chia sẻ, động viên nữ công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa

Hưởng ứng Thư kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm Dần 2022, đồng thời tiếp nối chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm chia sẻ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, sáng 18/1, Hội LHPN tỉnh phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức chúc Tết, tặng quà, động viên nữ công nhân, lao động khó khăn tại các khu công nghiệp.

Theo đó, dịp này 736 người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 14 doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Bắc Vinh và Khu Công nghiệp Nam Cấm được trao quà Tết. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, tổng trị giá 736 triệu đồng.

Đây là nguồn kinh phí do Hội LHPN tỉnh kết nối từ nguồn hỗ trợ của Cơ quan hợp tác Quốc tế hàn Quốc KOICA thông qua Trung ương Hội LHPN Việt Nam; thể hiện sự động viên và chia sẻ, hỗ trợ nữ công nhân lao động đón Tết đầy đủ hơn về tinh thần và vật chất.  

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng quà Tết cho nữ công nhân, lao động tại khu công nghiệp Nam Cấm.
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng quà Tết cho nữ công nhân, lao động tại Khu Công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng quà cho nữ công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng quà cho nữ công nhân tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Tại các điểm trao quà, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã chia sẻ, động viên nữ công nhân, lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên, hăng say lao động, sáng tạo, khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trong doanh nghiệp; đồng thời đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh.   

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng mong muốn LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở trong từng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm tổ chức các phong trào, hoạt động nữ công, tạo môi trường để nữ công nhân, lao động trong các doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất; đồng thời chăm lo đảm bảo các quyền của lao động nữ.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chia sẻ, động viên nữ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng quà Tết cho nữ công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng quà Tết cho nữ công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới