Hội Luật gia tỉnh cần chủ động tham gia phản biện về cơ chế, chính sách

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu được đặt ra đối với Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tại Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức sáng 10/1.
Đồng chí Cao Thị Hiền  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Minh Chi
Đánh giá nhiệm kỳ 2011 - 2016, Đại hội đã nhấn mạnh những kết quả đạt được của Hội Luật gia Nghệ An, trong đó hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan Nhà nước về vấn đề xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

Điển hình là tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Bộ luật Dân sự sửa đổi; Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát; Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi…; và nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; nghị quyết HĐND, UBND các cấp.

Cùng với đó, Hội Luật gia cũng đã tham gia giám sát 8.626 văn bản các loại và kiến nghị sửa đổi 734 văn bản, trong đó có 592 văn bản được chấp nhận sửa đổi.

Đồng chí Cao Thị Hiền  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh:
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hội Luật gia cần phát huy vai trò, chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện phản biện về cơ chế, chính sách, để thông qua đó các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí cho hội hoạt động. Ảnh: Minh Chi

Trong nhiệm kỳ, hội cũng đã tích cực và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án về ma túy, buôn bán pháo, trộm cắp tài sản…

Một hoạt động ghi dấu ấn của hội nữa, đó là tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách, người nghèo. Trong 5 năm, hội đã tham gia tư vấn pháp luật 3.540 vụ việc với 4.348 lượt người; trong đó có 3.426 vụ việc được tư vấn miễn phí.

Chủ tịch Hội Luật gia Nghệ An Hoàng Quốc Hào tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền
Chủ tịch Hội Luật gia Nghệ An Hoàng Quốc Hào tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền để bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Minh Chi

Đại hội cũng đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Luật gia Nghệ An nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 23 người. Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội khóa VI tiếp tục được bầu giữ Chủ tịch Hội Luật gia Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội Luật gia là một tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội hiện nay; bởi vậy đề nghị hội tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ, công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Chi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu hội cần tích cực tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản QPPL một cách có chất lượng; phát huy vai trò, chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện phản biện về cơ chế, chính sách, để thông qua đó các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí cho hội hoạt động.

Đồng thời, hội cần phối hợp tham gia vào cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mọi hoạt động của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; chăm lo củng cố tổ chức; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, nghiệp vụ nghề nghiệp cho hội viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin mới