Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Baonghean.vn) - Hội nghị chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022 và trong giai đoạn tới.
Hoi nghi bao chi toan quoc trien khai nhiem vu nam 2022-hinh-anh-1
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tuyên giáo Trung ương đến điểm cầu tại các địa phương. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hoi nghi bao chi toan quoc trien khai nhiem vu nam 2022-hinh-anh-2
Các đại biểu dự hội nghị theo dõi phóng sự về toàn cảnh báo chí năm 2021. Ảnh: TG

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo có nội dung quan trọng: Báo cáo công tác báo chí năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Báo cáo kết quả bước đầu sau 5 năm thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, 3 năm thực hiện quy tắc sử dụng mạng xã hội, kết quả xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp năm 2021. 

Hoi nghi bao chi toan quoc trien khai nhiem vu nam 2022-hinh-anh-3
Các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

Tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó 11 báo thực hiện 2 loại hình, 116 tạp chí thực hiện 2 loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử... Trong năm, công tác thông tin trên báo chí đã chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Về hoạt động nghiệp vụ, nhiều cơ quan báo chí bắt đầu thực hiện chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư nâng cao chất lượng tin bài, tạo ra những tác phẩm có giá trị, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau...

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trung ương, các địa phương đã trình bày nhiều tham luận thiết thực về các vấn đề đang nhận được nhiều quan tâm như: đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp để báo chí thực sự là cầu nối giữa cử tri và cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp; phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan báo chí...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của báo chí, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, là công cụ để thông qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nội lực của nhân dân, thực hiện tốt công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng... 

Trong năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần không ngừng tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII, tăng cường quản lý báo chí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm "nóng", tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa, quan tâm công tác thông tin đối ngoại...

Tin mới