Hội nghị Bộ trưởng Nga-Nhật 2+2 thảo luận các vấn đề an ninh

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Galuzin cho biết, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Nhật Bản sẽ thảo luận tình hình an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại hội nghị “2+2” dự kiến diễn ra tại thủ đô Moskva (Nga) vào ngày 31/7 tới.
Đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Galuzin. Ảnh: AP
Đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Galuzin. Ảnh: AP

Ông Galuzin nêu rõ: “Hội nghị 2+2 sắp tới giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận vấn đề quân sự và các biện pháp xây dựng lòng tin chính trị. Từ khía cạnh này, sẽ có sự trao đổi quan điểm về tình hình an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Đại sứ Nga tại Nhật Bản nhấn mạnh, 4 Bộ trưởng “sẽ so sánh lập trường của nhau đối với các vấn đề liên quan an ninh khu vực và toàn cầu cấp thiết”.

Ông Galuzin cho biết thêm, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date sẽ thăm Moskva vào tuần tới. Ông Galuzin chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới”.

Tin mới