Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 28/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan và đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức cơ quan về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Trao tặng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân xuẩ sắc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh Nguyễn Huyền
Trao tặng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân xuất sắc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Huyền

Cán bộ, công chức của ban tích cực triển khai, tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đơn vị cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về công tác nhân sự và kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với các đồng chí cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu.

Đồng thời tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, kế hoạch về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm; tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng việc sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…

Công đoàn Ban đã tổ chức quyên góp, kêu gọi tặng hơn 320 suất quà giúp đỡ người nghèo đón tết Tân Sửu với trị giá 225 triệu đồng; vận động đoàn viên công đoàn cơ quan nhắn tin và quyên góp số tiền 50 triệu đồng nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid - 19; Phối hợp với Đảng ủy cơ quan để vận động đoàn viên là đảng viên hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền 25 triệu đồng, tặng 10 điện thoại thông minh cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đặc thù thuộc xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc; tiếp tục gây dựng và ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền hơn hơn 20 triệu đồng (quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ bảo trợ trẻ em; quỹ mái ấm công đoàn...)....

Với những nỗ lực cố gắng trong năm 2021, có 4/4 tập thể (phòng) được công nhận danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 1 tập thể được công nhận “tập thể lao động xuất sắc”; 33/33 cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”, có 7 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2016 - 2020; 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; 13 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 100% tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 tổ đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc” và 17 đoàn viên đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp làm rõ thêm kết quả đạt được năm 2021, bàn về một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022. Hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của Bí thư Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ủng hộ ngay tại hội nghị với số tiền 30,5 triệu đồng./.

Tin mới