Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2020

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các nhà báo chân chính phát huy trách nhiệm trong việc phát hiện, lên án những cá nhân mạo danh nhà báo hoặc nhà báo không đủ tư cách đạo đức, góp phần tạo dư luận làm trong sạch đội ngũ.
Sáng 10/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2020. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An chủ trì hội nghị.
Sáng 10/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2020. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Báo chí phản ánh đa dạng tình hình kinh tế - xã hội
Tham dự cuộc họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, thay mặt chủ trì hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo báo cáo tình hình hoạt động báo chí tháng 11/2020 với nhiều nội dung trọng tâm.

Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện mọi mặt về thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 11/2020. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 11/2020. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan báo chí tham gia hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan báo chí tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền các hoạt động thăm và làm việc của lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An; các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam; hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…

Các cơ quan báo chí cũng đã có nhiều tin, bài đánh giá tình hình kinh tế với nhiều điểm sáng, tích cực; phòng chống dịch bệnh Covid; khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất; cải cách thủ tục hành chính; hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Báo chí cũng đã kịp thời thông tin, phản ánh nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến hoạt động đa cấp; ô nhiễm môi trường; dự án chậm tiến độ…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiến nghị các cơ quan chức năng siết chặt hạot động quảng cáo của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động đa cấp huy động vốn trái phép được các cơ quan báo chí phản ánh. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những tích cực thì vẫn còn một số cơ quan báo chí, bài báo đang còn tình trạng rút tít không phù hợp, gây nhầm lẫn thông tin; đăng thông tin khó hiểu... Việc trả lời báo chí từ các đơn vị, địa phương còn chậm…

Tại hội nghị, lãnh đạo và nhà báo một số cơ quan báo chí cũng nêu một số vấn đề, đề xuất với các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục siết chặt hoạt động quảng cáo của báo chí đang gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng “sáng đăng, chiều gỡ” ở một số ấn phẩm báo chí điện tử.

Nhà báo Trần Văn Hiền kiến nghị các cơ quan chức năng siết chặt quảng cáo của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mai Hoa
Nhà báo Trần Văn Hiền kiến nghị các cơ quan chức năng siết chặt quảng cáo của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện một cơ quan báo chí cũng phản ánh tình trạng một số cơ quan báo chí tuyên truyền, phản ánh sai tôn chỉ mục đích và đưa ra đề xuất các cơ sở, doanh nghiệp cần có trách nhiệm thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông về nhân thân và mục đích của những cá nhân có biểu hiện hoạt động báo chí không đúng quy định của pháp luật…

Đấu tranh với các cá nhân lợi dụng báo chí 

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động tích cực của các cơ quan báo chí và các nhà báo trong tháng 11/2020; đồng thời nêu một số định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2020.

Cụ thể, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 91 năm ngày thành lập Đảng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.

Báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền, phản ánh sôi nổi phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường -
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các cơ quan báo chí cần dành thời lượng thỏa đáng cho các nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm; chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; an toàn giao thông, nhất là ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông của cán bộ, công chức và người dân; tuyên truyền để người dân hiểu đúng quy định về pháo nổ; phòng, chống dịch Covid…

Gắn với đó, các cơ quan báo chí cần có nhiều tin, bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình “dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới…

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà báo chân chính phát huy trách nhiệm trong việc phát hiện, lên án những cá nhân mạo danh nhà báo hoặc nhà báo không đủ tư cách đạo đức, gây nhũng nhiễu tại các địa phương, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ nhà báo nói chung, góp phần tạo dư luận, làm trong sạch đội ngũ làm báo.

Tin mới