Hội nghị giao ban khối Nội chính đánh giá tình hình an ninh trật tự tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 29/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành khối nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Đánh giá tình hình công tác trong tháng, hội nghị cho biết, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế và sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 55 vụ, làm 4 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 1,6 tỷ đồng. Phát hiện, bắt 142 vụ, 184 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 0,28 kg hêrôin, 2,26 kg ma túy đá, 18.963 viên ma túy tổng hợp. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ đã khởi tố 5 vụ, 13 bị can.

Xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng, trò chơi trực tuyến lừa đảo người dân tham gia đầu tư, mua bán tiền ảo, giao dịch ngoại hối trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn xảy ra một số vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự…

Tại hội nghị, các đại biểu dự báo tình hình an ninh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu gian lận thương mại, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, xuất nhập khẩu trái phép có thể sẽ gia tăng.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Thời gian tới, các lực lượng vũ trang tiếp tục quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy nổ, hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022 đảm bảo an toàn, chất lượng.

Lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội lớn…

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm giết người, cướp giật tài sản, mua bán người, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen; các hành vi khai thác khoáng sản trái phép…

Tin mới