Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
 Tham dự Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7/2021 có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Siết chặt kiểm soát an ninh trên địa bàn

Trong tháng 7, các ngành trong khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như các hoạt động vi phạm liên quan khai thác khoáng sản, xây dựng vẫn còn xảy ra. Thời gian tới, dự báo tình hình dịch covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại ở một số địa phương. Các hoạt động lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai trái phép vẫn có thể phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đại diện các ngành tham dự Hội nghị cũng nhận định thời gian tới vẫn còn các nguy cơ tiềm ẩn đe dọa an ninh, chính trị trên địa bàn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần siết chặt công tác phối hợp, kiểm soát tốt an ninh trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách.

Đại diện Công an tỉnh cho biết, hiện nay tình trạng tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng có chiều hướng gia tăng, nhất là các loại hình tấn công trên không gian mạng. Các hoạt động kích động, nói xấu Đảng, chính quyền xảy ra nhiều, tần số dày đặc, nhất là các vấn đề liên quan phòng chống dịch.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu một số ý kiến về xử lý vi phạm đối với công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Hồ Lê Ngọc -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu một số ý kiến về xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Hoài Thu

Vì thế, các lực lượng chức năng cần tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để xử lý, kiểm soát tình hình, không để lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tăng cường nắm tình hình, phối hợp giữa các cơ quan chức năng và huyện, thành, thị đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và an ninh thông tin.

Tiếp tục duy trì kiểm soát nghiêm, chặt chẽ tuyến biển, khu vực biên giới, đặc biệt là đường mòn lối mở, không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh trái phép; nếu phát hiện cần xử lý nghiêm. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tín dụng đen…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho ý kiến về xử lý các vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận quan tâm. Ảnh: Hoài Thu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho ý kiến về xử lý các vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận quan tâm. Ảnh: Hoài Thu

Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án lớn

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 7/2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Lực lượng vũ trang tiếp tục đảm bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường cho cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, các ngành đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ việc vi phạm lớn.

Đối với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 50 vụ, làm chết 1 người, 7 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 550 triệu đồng. Đáng chú ý, Công an TP. Vinh bắt 4 nhóm 50 đối tượng cho vay nặng lãi, thu 5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác, bước đầu chứng minh số tiền cho vay khoảng 500 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về tiến độ xử lý các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy giao. Ảnh: Hoài Thu
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về tiến độ xử lý các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy giao. Ảnh: Hoài Thu

Tội phạm ma túy phát hiện và bắt 90 vụ, 141 đối tượng, thu 1,5kg heroin, 19,4kg ma túy đá, hơn 51.689 viên ma túy tổng hợp. Tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường đã bắt 655 vụ, 743 đối tượng, thu số lượng lớn hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc trị giá 3,7 tỷ đồng. Đáng chú ý như vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh bắt quả tang 23 đối tượng sử dụng phương tiện, khai thác đá trắng trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. 

Chủ trì hội nghị cũng giao từng cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với Bộ CHQS tỉnh ngoài duy trì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thì cần sẵn sàng lực lượng đáp ứng yêu cầu tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chống cháy nổ và làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ.

Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hành quyền công tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm trong giải quyết án hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh cần tập trung cao độ đẩy mạnh giải quyết, xét xử án dân sự, hành chính và các vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm, các vụ án kéo dài sắp quá hạn luật định.

Các ngành trong khối tiếp tục thực hiện tốt Quy định 11-Qđi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Tập trung giải quyết những vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng. Ví như vụ án liên quan Công ty TNHH Minh Khang; vụ án xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh; một số vụ án liên quan giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A...

Tin mới