Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết – Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ 13

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại hội nghị khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về bệnh lý nội tiết - chuyển hóa trong cả nước đã báo cáo tới đại biểu 150 chuyên đề và đề tài nghiên cứu khoa học mới nhất về lĩnh vực đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá.
Hội nghị có sự tham gia của trên 1.000 nhà khoa học đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường đại học y dược tại miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị có sự tham gia của trên 1.000 nhà khoa học đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường đại học y dược tại miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước. Ảnh: Thành Chung

Tối ngày 11/11, Hội Nội tiết - Đái tháo đường miền Trung, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIII, năm 2022. Hội nghị khoa học diễn ra trong 2 ngày 11-12/11 có chủ đề là bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa giai đoạn hậu Covid-19.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Nội tiết – Đái Tháo đường Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội Thấp khớp Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành, các bệnh viện Nội tiết trong cả nước; cùng 1.000 đại biểu đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường đại học y dược tại miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An; lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hải Thuỷ - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường miền Trung khai mạc Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIII. Ảnh: Thành Chung

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hải Thuỷ - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường miền Trung khai mạc Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIII. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung – Tây Nguyên mở rộng là Hội nghị khoa học có tính truyền thống chuyên ngành, quy tụ các chuyên gia về Nội tiết và Đái tháo đường trong nước và quốc tế.

Mục tiêu chính của hội nghị là đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác điều trị chuyên khoa trong nước và xác định những nhiệm vụ của chuyên ngành trong giai đoạn tới, đồng thời động viên các nhà khoa học nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp dự phòng, chăm sóc, điều trị và theo dõi những bệnh nhân thuộc chuyên ngành về Nội tiết và Đái tháo đường trên toàn đất nước Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị khoa học. Ảnh: Thành Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị khoa học. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hải Thuỷ - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường miền Trung nêu rõ: Hội nghị là cơ hội quý báu để các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, bác sĩ gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh và cũng là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài chuyên ngành cùng nhau trao đổi, đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa trong giai đoạn hậu Covid-19.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đồng trưởng ban tổ chức hội nghị cho biết: Hội nghị khoa học Nội tiết - Đái tháo đường - Rối loạn chuyển hóa miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ 13 là hội nghị thứ 3 (sau Hội nghị tâm thần và Hồi sức cấp cứu) có tầm quy mô khu vực được tổ chức tại Nghệ An trong năm nay. Hội nghị lần này ngoài ý nghĩa lan tỏa kiến thức khoa học, còn truyền tải thông điệp của tất cả các cán bộ y tế chuyên ngành Nội tiết hưởng ứng “Ngày Đái tháo đường thế giới” năm nay.

Tại hội nghị khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã báo cáo tới đại biểu 150 đề tài nghiên cứu khoa học mới nhất về lĩnh vực đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã báo cáo tới đại biểu 150 đề tài nghiên cứu khoa học mới nhất về lĩnh vực đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về bệnh lý nội tiết - chuyển hóa trong cả nước đã báo cáo tới đại biểu 150 chuyên đề và đề tài nghiên cứu khoa học mới nhất về lĩnh vực đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá.

Với lĩnh vực đái tháo đường và tiền đái tháo đường, bao gồm: Cập nhật chẩn đoán, theo dõi, chọn lựa thuốc mới trong điều trị đái tháo đường ở người lớn; giới thiệu công nghệ mới trong điều trị đái tháo đường; quản lý biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường; yếu tố nguy cơ tim mạch, bệnh võng mạc đái tháo đường, biến chứng thận, biến chứng thần kinh; thái độ xử trí và phòng ngừa tiến triển trên bệnh nhân tiền đái tháo đường… Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn trình bày cập nhật điều trị đái tháo đường trên một số đối tượng đặc biệt như trẻ em, người cao tuổi.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ đến từ các cơ sở y tế trong cả nước cũng đã trình bày 50 bài báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ hội nghị, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ đến từ các cơ sở y tế trong cả nước cũng đã trình bày 50 bài báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Ảnh: Thành Chung

Về lĩnh vực nội tiết - rối loạn chuyển hoá, các báo cáo viên đã công bố các nghiên cứu về bệnh lý tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, tuyến yên... đặc biệt là báo cáo về quản lý tình trạng thừa cân, béo phì - điều trị bằng thuốc và không dùng thuốc; dấu ấn sinh học trong các bệnh nội tiết...

Tin mới