Hội nghị Quân chính Quân khu 4 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng - Phó cục trưởng Cục Quân lực, Bộ tổng Tham mưu; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm 2018, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 đề ra.

Đặc biệt là đã chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; cứu hộ, cứu nạn; công tác nắm bắt và xử lý tình hình an ninh chính trị địa bàn; công tác xây dựng Đảng; tuyển quân, diễn tập và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật...

Trong phần thảo luận, các đại biểu tham gia hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sát thực. Các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với bản báo cáo trung tâm, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung thêm về những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu khẳng định: Năm 2018, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng LLVT Quân khu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật đó là:

Về nhiệm vụ quân sự, công tác nắm tình hình địa bàn, tham mưu xử lý các tình huống được triển khai chặt chẽ, đạt kết quả tốt, so với năm 2017, địa bàn Quân khu ổn định hơn, không để xảy ra các điểm nóng và vụ việc phức tạp lớn. Điều động lực lượng tham gia khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao; chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát ổn định tổ chức, biên chế; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân.

Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến về chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Kết quả huấn luyện so với năm 2017 được nâng lên, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm 2018, Quân khu tổ chức nhiều cuộc diễn tập hơn so với trước đây, nhất là diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Quân khu, diễn tập chống khủng bố, diễn tập pháo binh bắn đạn thật mục tiêu trên biển; chỉ đạo 2 tỉnh, 26 huyện, thị, thành diễn tập KVPT và diễn tập Chỉ huy - Cơ quan các cấp có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp sát thực tế, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn, được Bộ đánh giá cao.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn của chỉ huy các cấp có nhiều tiến bộ; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đi vào nền nếp, chặt chẽ. Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Công tác Đảng, công tác chính trị được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp ủy đảng các cấp. Nổi bật là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định cho các đối tượng hưởng các chế độ đúng quy định; công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước, tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, kết hợp xây dựng nông thôn mới có hiệu quả… Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược về quốc phòng, an ninh; tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm túc trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng quy định; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các đơn vị. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các đơn vị. Ảnh: Mạnh Hùng

Công tác Đảng, công tác chính trị cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy Đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 đạt kết quả thiết thực.

Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hành quân dã ngoại làm dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chặt chẽ kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước mùa khô 2018-2019. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 8 tập thể. Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua Quyết thắng cho 25 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 178 cá nhân.

Tin mới