Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Sáng 27/4, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Ảnh: D.T
Bà Lê Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Nghệ An chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. (Ngoài 1 điểm cầu tại tỉnh; Nghệ An có 21 điểm cầu cấp huyện; 436 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn. Thành phần tham gia: cán bộ Hội các cấp, các đơn vị LLVT; chi hội trưởng chi hội phụ nữ, với tổng số hơn 4.400 người tham gia hội nghị). Ảnh: D.T

Để các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sớm được hiện thực hóa vào cuộc sống, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi đáp và thảo luận tập trung.

Nghị quyết đóng vai trò quan trọng nhằm khẳng định, nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, vận động xã hội thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại gắn với giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: D.T
Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: D.T

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, hội nghị là bước khởi đầu để Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc thực sự có kết quả. Bà Thảo cũng tin rằng, với tinh thần trách nhiệm cao của từng cá nhân, tập thể, hội nghị sẽ tạo tiền đề quan trọng để triển khai nghị quyết đến từng cấp hội.

Trong phiên khai mạc, toàn thể đại biểu tham dự ở các điểm cầu đã cùng nhau tham gia chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế.

Chương trình lồng ghép các hoạt động tương tác, trả lời câu hỏi thông qua quét mã QR giúp không khí học tập trở nên sôi nổi. Ảnh: D.T
Chương trình lồng ghép các hoạt động tương tác, trả lời câu hỏi thông qua quét mã QR giúp không khí học tập trở nên sôi nổi. Ảnh: D.T

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp từ 27-29/4 với nhiều chuyên đề liên quan đến những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đưa ra.

Tin mới