Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc Công đoàn viên chức Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam, các đồng chí Thường trực, cán bộ công chức, viên chức Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Cán bộ chuyên trách Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành trong cả nước, với 294 điểm cầu và trên 1.400 đại biểu cả nước tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến.

Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác công đoàn kết nối với 294 điểm cầu trong cả nước. Ảnh chụp màn hình
Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác công đoàn kết nối với 294 điểm cầu trong cả nước. Ảnh chụp màn hình

Hội nghị lần này đã tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết 02/NQ- TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 76/NQ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo nội dung phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động.

Trên 1.400 đại biểu cả nước được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng. Ảnh chụp màn hình
Trên 1.400 đại biểu cả nước được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng. Ảnh chụp màn hình

Đây là lần đầu tiên Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến. Với việc đổi mới hình thức, nội dung hoạt động Công đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức Việt Nam được tiếp cận nhanh chóng, chính xác với các văn bản chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Mặt khác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức hội họp, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19.

Tin mới