Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Hội nghị do đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì. 
Ở điểm cầu Nghệ An, tham gia chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT; cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan. 
Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Tại Việt Nam, năm 2020 thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước, trong đó có 14 cơn bão, 1đợt áp thấp nhiệt đới; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất... Thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập; 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái... tổng thiệt hại trên 39.962 tỷ đồng.

Bên cạnh những thiệt hại về vật chất, thiên tai còn làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe, sản xuất và đời sống của nhân dân, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực. 

Năm 2020, tại Nghệ An thiên tai đã khiến 17 người chết, 13 người bị thương, 54 ngôi nhà bị sập... thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh: Tư liệu BNA
Năm 2020, tại Nghệ An thiên tai đã khiến 17 người chết, 13 người bị thương, 54 ngôi nhà bị sập... thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh: Tư liệu BNA

Riêng tại Nghệ An, năm 2020 là một năm thiên tai diễn biến rất phức tạp. Ngay từ đầu năm đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét hại, rét đậm, giông, lốc, sét, mưa đá… với 31 đợt không khí lạnh, 2 đợt rét đậm, rét hại, 11 đợt nắng nóng, hạn hán; 15 đợt giông, lốc, sét, mưa đá; có thời điểm trên 70 ngày không mưa làm cho mực nước của nhiều hồ đập, sông suối trên địa bàn tỉnh xuống thấp đến mức báo động, khiến việc lấy nước phục vụ cho sản xuất vụ hè thu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong mùa mưa bão cũng đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn gây ngập lụt và thiệt hại cho nhiều địa phương trong tỉnh. 

Đặc biệt, tại Nghệ An thiên tai cũng đã làm chết 17 người; bị thương 13 người. Thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp và công trình hạ tầng, thiệt hại về kinh tế khoảng 1.327 tỷ đồng. 
Tại hội nghị, đại diện các tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Nam đã có ý kiến kiến nghị tới Chính phủ cần phải xây dựng chiến lược lâu dài cho công tác phòng, chống thiên tai.
Đặc biệt, đối với những địa phương thường gặp những loại hình thiên tai điển hình như: sạt lở đất, lũ quét, bão, sạt lở biển, nhất là các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, hệ thống công trình phòng chống thiên tai cần được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao khả năng chống chịu của công trình. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với những địa phương thường xuyên bị sạt lở đất, lũ quét. Đồng thời tăng cường phương tiện, trang bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Tiến Đông
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Tiến Đông

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, ghi nhận các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phó Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng đã tích cực, chủ động trong công tác phòng chống, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai. 

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, các địa phương cần phải kiện toàn BCH phòng chống thiên tai, gắn với người đứng đầu. Bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, nhất là hệ thống đê điều, hồ đập. Sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai để không bị động, bất ngờ, đồng thời tổ chức theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi, tái thiết sau thiên tai.

Tin mới