Hội nghị về phát triển tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân cụm miền Trung - Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hội nghị diễn ra vào sáng 16/3, tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa và hơn 100 đại biểu đến từ 13/19 đơn vị trong khu vực. Đoàn Nghệ An do đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Lai
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Lai

Hội nghị là hoạt động thường niên của khu vực được tổ chức theo hình thức luân phiên hơn 20 năm qua; là diễn đàn để các Đảng ủy Khối trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn của mỗi tỉnh, thành phố cũng như trong toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện quản lý hơn 1.344 tổ chức cơ sở Đảng với gần 52.132 đảng viên và trên 323.500 lao động. Đây là lực lượng nòng cốt thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho toàn khu vực.

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Nhật Lai

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Nhật Lai

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết: Việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân được Tỉnh ủy Nghệ An quan tâm; Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 5155 về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020”; năm 2020 ban hành Kết luận số 189-KL/TU về “Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nhật Lai
Đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nhật Lai

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; tham mưu Ban Chấp hành ban hành Nghị quyết “Phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo”; tập trung đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”, “đồng hành cùng cơ sở”… Trong các năm từ 2014 đến 2021 đã thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đảng và 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân (chiếm 22,45% trên tổng số tổ chức đảng thành lập mới trong toàn tỉnh); kết nạp 624 đảng viên mới (chiếm 63,6% số lượng đảng viên mới kết nạp của tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân toàn tỉnh)...

Hội nghị đã thống nhất nhận định các doanh nghiệp tư nhân đang phát triển lớn mạnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy khối Doanh nghiệp địa phương là phải tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, kiến nghị Trung ương quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và là cầu nối quan trọng góp phần liên kết, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng vượt qua khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã lựa chọn trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị năm 2023 cho Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Tin mới