Hội ngộ 'Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/10, Ban Liên lạc “Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An”, thời kỳ sơ tán tại Giang Sơn (Đô Lương), từ năm 1966- 1979 đã tổ chức gặp mặt thân mật tại TP. Vinh.

150 thành viên là các đồng nghiệp cũ công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An cùng các con, cháu từ khắp mọi miền trên Tổ quốc và ở nước ngoài có dịp đoàn viên trong không khí đầm ấm, vui vầy. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm về quê hương thứ hai – Giang Sơn, nơi cha mẹ họ từng làm việc, từng sinh sống, nơi họ từng học tập và gắn bó thời thơ ấu.

150 thành viên là các đồng nghiệp cũ công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An cùng các con, cháu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyệt Minh

150 thành viên là các đồng nghiệp cũ công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An cùng các con, cháu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyệt Minh

Tặng quà tri ân các thế hệ thành viên công tác tại xí nghiệp. Ảnh: Nguyệt Minh

Tặng quà tri ân các thế hệ thành viên công tác tại xí nghiệp. Ảnh: Nguyệt Minh

Thời gian qua, Ban Liên lạc “Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An” không chỉ quan tâm, duy trì kết nối các thành viên bằng các hoạt động thăm hỏi, tri ân các thế hệ công tác tại xí nghiệp mà còn có nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa với xã Giang Sơn – nơi xí nghiệp từng sơ tán. Các thành viên Ban Liên lạc hỗ trợ thiết bị vật tư y tế tại trạm y tế xã, xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ các xóm trên địa bàn xã Giang Sơn xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ban Liên lạc “Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An”. Ảnh: Nguyệt Minh

Ban Liên lạc “Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An”. Ảnh: Nguyệt Minh

Ban Liên lạc “Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An” không chỉ tổ chức các cuộc hội ngộ thành viên hàng năm mà còn mong muốn thực hiện được nhiều hơn các hoạt động tri ân và từ thiện xã hội ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng./.

Tin mới