Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức chuyến đi thực tế tại huyện Con Cuông và Nhà máy thủy điện Bản Vẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 26, 27/8/2022, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức chuyến đi thực tế cho các nhà báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh và Văn phòng đại diện, thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đi tìm hiểu một số mô hình kinh tế tại huyện Con Cuông, gồm mô trình trồng cam tại xã Yên Khê, mô hình du lịch sinh thái trên đập Phà Lài, sông Giăng; mô hình du lịch cộng đồng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê. Các nhà báo cũng đến tham quan, tìm hiểu về các hoạt động của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương. Dịp này, Công ty Thủy điện Bản Vẽ và Đài PTTH Nghệ An cũng đã đến trao quà "Tiếp sức đến trường" cho Trường Mầm non xã Yên Na của huyện Tương Dương.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi.

Ở xã Yên Khê (Con Cuông), cây cam và cây chè 2 cây trồng chủ lực. Toàn xã hiện có hơn 275 ha cam, tổng sản lượng hàng năm dao động từ 2,5 đến 4 nghìn tấn quả. Trong ảnh: Chủ tịch xã Yên Khê, ông Trần Thanh Bình giới thiệu với đoàn nhà báo, phóng viên về cây cam trên địa bàn. Ảnh: An Nhân

Ở xã Yên Khê (Con Cuông), cây cam và cây chè 2 cây trồng chủ lực. Toàn xã hiện có hơn 275 ha cam, tổng sản lượng hàng năm dao động từ 2,5 đến 4 nghìn tấn quả. Trong ảnh: Chủ tịch xã Yên Khê, ông Trần Thanh Bình giới thiệu với đoàn nhà báo, phóng viên về cây cam trên địa bàn. Ảnh: An Nhân

Tại huyện Con Cuông, đoàn đã đến thăm điểm du lịch cộng đồng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê. Ở đây, có 10 mô hình kinh doanh du lịch homestay, thu hút hàng trăm lao động địa phương. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân bản Khe Rạn. Ảnh: Hồng Sơn

Tại huyện Con Cuông, đoàn đã đến thăm điểm du lịch cộng đồng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê. Ở đây, có 10 mô hình kinh doanh du lịch homestay, thu hút hàng trăm lao động địa phương. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân bản Khe Rạn. Ảnh: Hồng Sơn

Các nhà báo, phóng viên giao lưu đêm hội rượu cần với cán bộ huyện Con Cuông và nhân dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê. Ảnh: Hồng Sơn

Các nhà báo, phóng viên giao lưu đêm hội rượu cần với cán bộ huyện Con Cuông và nhân dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê. Ảnh: Hồng Sơn

Con Cuông từ lâu đã nổi tiếng là nơi có nhiều cảnh đẹp. Trong dịp lên đây, đoàn nhà báo, phóng viên đã đến thăm, ghi lại hình ảnh đập Phà Lài - sông Giăng, một điểm du lịch hấp dẫn ở Con Cuông. Ảnh: Nhật Lân

Con Cuông từ lâu đã nổi tiếng là nơi có nhiều cảnh đẹp. Trong dịp lên đây, đoàn nhà báo, phóng viên đã đến thăm, ghi lại hình ảnh đập Phà Lài - sông Giăng, một điểm du lịch hấp dẫn ở Con Cuông. Ảnh: Nhật Lân

Các đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao quà cho các cháu Trường Mầm non xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Các đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao quà cho các cháu Trường Mầm non xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Đồng chí Ngô Đức Kiên- - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao quà "Tiếp sức đến trường" cho các cháu học sinh xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Đồng chí Ngô Đức Kiên- - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao quà "Tiếp sức đến trường" cho các cháu học sinh xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Các đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà "Tiếp sức đến trường" cho Trường mầm non xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Các đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà "Tiếp sức đến trường" cho Trường mầm non xã Yên Na. Ảnh: Nhật Lân

Đoàn nhà báo, phóng viên đến thăm nơi làm việc của cán bộ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hoàng Trinh

Đoàn nhà báo, phóng viên đến thăm nơi làm việc của cán bộ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hoàng Trinh

Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, ông Tạ Hữu Hùng giới thiệu với đoàn nhà báo, phóng viên toàn cảnh Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, cùng những đóng góp trong công tác an sinh xã hội với nhân dân huyện Tương Dương và các xã tái định cư Thanh Sơn, Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: An Nhân

Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, ông Tạ Hữu Hùng giới thiệu với đoàn nhà báo, phóng viên toàn cảnh Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, cùng những đóng góp trong công tác an sinh xã hội với nhân dân huyện Tương Dương và các xã tái định cư Thanh Sơn, Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: An Nhân

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An ghi nhận những đóng góp của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn Công ty tiếp tục quan tâm, đề đạt lên cấp trên thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ở các khu tái định cư. Ảnh: An Nhân

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An ghi nhận những đóng góp của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn Công ty tiếp tục quan tâm, đề đạt lên cấp trên thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ở các khu tái định cư. Ảnh: An Nhân

Đoàn nhà báo, phóng viên tại đập Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Nhật Lân

Đoàn nhà báo, phóng viên tại đập Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Nhật Lân