Hội Nông dân Nghệ An ra quân làm sạch môi trường biển

(Baonghean.vn) - Sáng 05/11, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân huyện Nghi Lộc tổ chức ra quân làm sạch môi trường biển tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Đây là mô hình được Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm.

Tại đây, trên 130 đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân các xã ven biển và cán bộ, hội viên nông dân xã Nghi Thiết đã được đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh truyền đạt những nội dung liên quan việc bảo vệ môi trường biển, môi trường nông thôn.

Trên 130 đại biểu ra quân làm sạch môi trường biển tại đường dân sinh xóm Rồng xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh Thu Hiền
Ra quân làm sạch môi trường biển tại đường dân sinh xóm Rồng, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Thu Hiền

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân sạch môi trường biển, theo đó, trên 130 đại biểu ra quân tổng dọn, thu gom, xử lý rác thải làm sạch môi trường biển tại các tuyến đường dân sinh ven biển ở xóm Rồng, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). 

Làm sạch môi trường biển tại đường dân sinh xóm Rồng. Ảnh Thu Hiền
Làm sạch môi trường biển tại đường dân sinh ven biển. Ảnh: Thu Hiền

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã cho ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường biển”, đồng thời trao tặng 80 thùng đựng rác cho 5 chi hội nông dân, ngư dân xã Nghi Thiết đặt tại các tàu cá của ngư dân, các điểm công cộng và đặt tại Cảng cá với thông điệp “Thêm một thùng rác thêm sạch biển xanh”.

Một số cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên Phòng Cửa Lò cùng tham gia thu gom rác. Ảnh Thu Hiền
Một số cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lò cùng tham gia thu gom rác. Ảnh: Thu Hiền

Đây là dịp để góp phần tuyên truyền, kêu gọi ngư dân, nông dân và cả cộng đồng có những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày như: Không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa một lần…để chung tay bảo vệ môi trường biển.

Tin mới