Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chương trình nhằm giúp ngư dân hiểu biết thêm về vị trí, vai trò của kinh tế biển, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, sự đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/10, tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Kinh tế biển và ven biển dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Đồng thời, việc phát triển kinh tế biển có vai trò quan trọng trong tăng cường sức mạnh tổng hợp, thế và lực của quốc gia cũng như nâng cao “thế trận lòng dân” trên các vùng biển, đảo, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Lê

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực thông qua chương trình “đồng hành cùng nông dân bám biển” nhằm kịp thời động viên, cổ vũ, hỗ trợ, trang bị hành trang cho ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đặc biệt là giúp bà con ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển.

Tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua chương trình tập huấn lần này nhằm trang bị thêm kỹ năng cần thiết về sơ, cấp cứu, xử lý tai nạn cho ngư dân trên biển; đồng thời giúp ngư dân hiểu biết thêm về vị trí vai trò của kinh tế biển, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, để bà con ngư dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Qua đó, Hội Nông dân tỉnh nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chia sẻ khó khăn với nông dân vùng biển bằng vật chất và tinh thần thông qua các cơ chế chính sách cụ thể.

Tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu và cách xử lý tai nạn trên biển cho ngư dân. Ảnh: Thanh Lê

Tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu và cách xử lý tai nạn trên biển cho ngư dân. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã trao 300 áo phao và 100 Cờ Tổ quốc cho hội viên ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá của 3 phường, xã: Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai).

Dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tập huấn trang bị kiến thức những kỹ năng trong sơ, cấp cứu và cách xử lý tai nạn trên biển; đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phổ biến một số quy định pháp luật về biển, đảo cho ngư dân của thị xã Hoàng Mai.

Tin mới