Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà lực lượng trực chốt phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Cùng Nhân dân toàn tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid -19, những ngày qua hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Chiều tối ngày 21/6, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố Vinh. 

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng quà, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trực tại điểm chốt Quốc lộ 1A giao nhau với đường vào Bệnh viện Phổi Nghệ An
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng quà, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên trực tại điểm chốt Quốc lộ 1A giao nhau với đường vào Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã thành lập 13 chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính là cửa ngõ ra vào thành phố và một số điểm chốt ở các tuyến đường nhỏ.

Tại các chốt kiểm soát đoàn đã trao tặng nước suối và 20kg dưa lưới; thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tại điểm chốt và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

a
Hội Nông dân tỉnh trao quà cho cán bộ, chiến sỹ trực tại điểm chốt đường QL 46B, khu vực cầu chợ Già, địa phận giáp ranh xã Hưng Đông và huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Lê

Những phần quà không lớn nhưng là tấm lòng của các cán bộ, công nhân viên chức Hội Nông dân tỉnh, là nguồn hỗ trợ, động viên khích lệ tinh thần các chiến sỹ nơi tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chống dịch, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

a
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quà, thăm hỏi động viên cán bộ, người dân tham gia trực tại điểm chốt trên tuyến đường Ngô Đức Mai thuộc xóm 1, xã Hưng Chính (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Cùng với cả tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid -19, những ngày qua hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa quyên góp lương thực thực phẩm, rau, củ, quả cho người dân khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu; nấu cơm cho cho cán bộ, chiến sỹ và người dân tại khu cách ly...

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tham gia tổ giám sát cộng đồng, thông tin với chính quyền địa phương các trường hợp người dân đi về từ các vùng dịch để chính quyền có phương án kiểm soát kịp thời.

Tin mới