Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trồng hơn 280 cây sao đen hưởng ứng Tết trồng cây

(Baonghean.vn) - Các đại biểu cùng nhân dân huyện Hưng Nguyên đã ra quân trồng 285 cây xanh để chung tay xây dựng những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Sáng 22/2, tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT, Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên.
Các đại biểu trồng cây xanh tại tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài, xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên sáng 22/2. Ảnh: Quang An
Các đại biểu trồng cây xanh tại tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài, xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên). Ảnh: Quang An

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã trồng 285 cây sao đen trên đoạn đường Lê Xuân Đào kéo dài, có độ dài 1 km, thuộc địa phận xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên.
a
Các đại biểu chụp hình lưu niệm trên tuyến đường cây xanh Lê Xuân Đào. Ảnh: Quang An

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn hán, ngập mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản nhân dân, việc trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, Hội Nông dân tỉnh mong muốn các cấp hội và nhân dân chung tay trồng cây gây rừng, có ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Tin mới