Hội nữ doanh nghiệp thành Vinh xứng đáng là Chi hội đầu tàu của Hội doanh nghiệp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 11/9, tại TP. Vinh đã diễn ra Đại hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự có đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP. Vinh, cùng 700 doanh nhân, doanh nghiệp nữ tiêu biểu tại TP. Vinh.

Ngày 20/3/2018, UBND tỉnh đã  ký quyết định số 971 cho phép thành lập Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi thành lập, Hội đã tiến hành đại hội thành lập các Chi hội cơ sở và Đại hội Hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh, hoạt động theo điều lệ, quy định và quy chế của Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh.

Bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp Nghệ An trao quyết định thành lập Chi hội nữ doanh nghiệp TP Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp Nghệ An trao quyết định thành lập Chi hội nữ doanh nghiệp TP. Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại đại hội đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của Ban vận động, các cấp liên quan trong việc hỗ trợ, tạo điều điều kiện để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội.

Việc thành lập Chi hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh là nơi tập hợp, đoàn kết các hội viên nữ làm doanh nghiệp trong các ngành nghề, cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu là Chi hội đầu tàu vì sự phát triển của hội viên, hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo; phấn đấu vì sự phát triển, bình đẳng của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội... Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại TP. Vinh.

Lãnh đạo tỉnh và các ngành chúc mừng Ban chập hành Chi hội nữ doanh nghiệp thành Vinh. ẢNh Hoàng Vĩnh
Lãnh đạo tỉnh và các ngành chúc mừng Ban chấp hành Chi hội nữ doanh nghiệp thành Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại đại hội đã công bố và trao quyết định thành lập Chi hội Nữ doanh nhân thành Vinh; thảo luận, bàn bạc và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 cũng như  các quy chế hoạt động của Chi hội để thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Mục tiêu và giải pháp của nhiệm kỳ 2018-2023 của Chi hội là: Hàng năm, tăng tỷ lệ hội viên từ 20-30%; tạo điều kiện giúp đỡ từ 20-50 phụ nữ khởi nghiệp; 100%  hội viên được tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế; …

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Lê Thị Kim Liên được bầu làm chủ tịch Chi hội nữ Doanh nghiệp thành Vinh.

Tin mới