Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) – Sáng 22/6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Tại đại hội, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thông qua báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy. Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, với nhiều đợt thi đua cao điểm có hiệu quả thiết thực.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ, Hội đã tổ chức quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; quy chế công tác phụ nữ trong QĐND Việt Nam, Luật bình đẳng giới, phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của thuốc lá…; tham mưu thành lập Câu lạc điểm đầu tiên trong Quân khu về hội viên phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, dân ca.

Phụ nữ Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phụ nữ Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững: 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình theo chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững” và đăng ký thực hiện các tiêu chí “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”.

Hội đã tổ chức tốt nhiều hoạt động tập trung cao điểm góp phần xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức và hội viên; Tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động quân đội; 100% cán bộ hội viên đạt “3 chuẩn” của phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nihiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong đó 56% hội viên đạt xuất sắc; không có hội viên sinh con thứ 3; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Các hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn đi đầu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước trên địa bàn đóng quân; Tổ chức được trên 2.000 lượt tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức 7 lớp xóa mù, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn cũng như giúp dân phát triển kinh tế; Thường xuyên thăm hỏi động viên chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021.
Bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ qua, 5 năm liền Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cục chính trị Quân khu và Hội LHPN tỉnh tặng bằng, giấy khen; 01 hội viên được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua” toàn quân; 126 cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Phụ nữ Quân khu lần thứ V và đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV; Bầu Ban Chấp hành mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; Thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới