Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An"

(Baonghean.vn) - Sáng nay 14/3, Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An".


Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 1

                                                    Toàn cảnh hội thảo.
 

Về dự hội thảo, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Mai Quang Phấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và các nhà khoa học.

 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Hữu Tuất - Phó Tư lệnh Quân khu IV; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và các đại biểu tướng lĩnh đã từng tham gia chiến đấu, công tác với đại tướng Chu Huy Mân; đại diện dòng họ Chu và thân nhân gia đình đồng chí Chu Huy Mân.

 

Các đồng chí: Trung tướng Mai Quang Phấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.    


Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 2

                                  Đồng chí Đinh Thế Huynh khai mạc Hội thảo
 

Khai mạc hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh đã có bài phái biểu giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân. Đồng chí Chu Huy Mân (tên thật là Chu Văn Điều), sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nghèo hiếu học tại xã Yên Lưu (nay là xã Hưng Hòa, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Chu Huy Mân sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Với 76 năm liên tục rèn luyện, chiến đấu, công tác trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, làm gì, trong điều kiện khó khăn, gian khổ như thế nào, đồng chí Chu Huy Mân vẫn luôn nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cán bộ, một vị tướng xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.


Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 3

                     Đồng chí Hồ ĐứcPhớc phát biểu đề dẫn hội thảo.
 

Tiếp đó, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu đề dẫn hội thảo. Đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Trên cơ sở chủ đề hội thảo, hội thảo tập trung khẳng định và làm sáng tỏ thêm những vấn đề chủ yếu như: Quê hương Nghệ An, nơi sinh trưởng của Đại tướng Chu Huy Mân cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối, ưu tú khác của Đảng; Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân; vai trò và những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối vơi Đảng và cách mạng Việt Nam; Đại tướng Chu Huy Mân, người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng quân đội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc; Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương; Những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

 

Cũng tại đề dẫn, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: Đại tướng Chu Huy Mân là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung, của quê hương Nghệ An - Xô Viết anh hùng, của gia đình và dòng họ nói riêng; là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ người Việt Nam, cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang noi theo...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận: "Đại tướng Chu Huy Mân với công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam" của Trung tướng Mai Quang Phấn; "TP.Vinh - quê hương Đại tướng Chu Huy Mân" của Bí thư Thành ủy Vinh Phạm Anh Tuấn; "Đại tướng Chu Huy Mân với việc nâng cao sức mạng chiến đấu của LLVT Quân khu 4" của Thiếu tướng Trần Hữu Tuất; "Suy nghĩ về phong cách lãnh đạo của Đại tướng Chu Huy Mân" của Đại tá, TS Đỗ Ngọc Tuyên - Viện Lịch sử quân sự; "Vị tướng tài ba, chính trị, quân sự song toàn, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng" của Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nghệ An...

Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 4

                      Trung tướng Mai Quang Phấn phát biểu tham luận tại hội thảo.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 5

                         Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu tham luận.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 6

                             Thiếu tướng Trần Hữu Tuất phát biểu tham luận.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng và quê hương Nghệ An" ảnh 7

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và các đại biểu trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân.

Tổng kết Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được trên 60 bản tham luận. Các bản tham luận đều thể hiện quan điểm khách quan, khoa học, nghiêm túc với những tư liệu mới góp phần khẳng định và làm phong phú thêm cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối với cách mạng Việt Nam; góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, lẽ sống và lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tin: Nhật Lân; Ảnh: Sỹ Minh

Tin mới