Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015“

(Baonghean.vn) - Sáng 2/8, tại thị xã Cửa Lò, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) và việc tổ chức thực hiện”.
Hội thảo do Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì. Tham dự có đại diện Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính - Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, đoàn luật gia, công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình; chuyên gia một số trường đại học và một số công ty Luật.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Thanh Bình
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã nêu các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; đồng thời thông báo tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Ngoài khẳng định Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018 đã thể hiện bước phát triển quan trọng trong chính sách hình sự của Nhà nước; hội thảo còn được nghe 9 tham luận của các chuyên gia đến từ các trường Đại học Luật, Đại học Kiểm sát, Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân và Công ty Luật trình bày.
Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Bình
Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Bình
Trong đó tập trung vào các quy định về tội phạm trong thành phần chung của Bộ luật Hình sự, các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; những điểm mới về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự con người, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự; các tội xâm phạm sở hữu, điểm mới của tội phạm về ma túy; nội dung mới trong nhóm các tội phạm an toàn công cộng; điểm mới về hình phạt tử hình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017...
Việc tổ chức Hội thảo nhằm giúp đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoahọc, nhà quản lý, người làm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp - hình sự trao đổi, thảo luận để làm rõ các quan điểm, tinh thần và nội dung đổi mới trong Bộ luật. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập quy, điều tra, tố tụng, tranh tụng, giảng dạy theo đúng tinh thần cải cách tư pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 49 - NQ/TW.

Tin mới