Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc”

(Baonghean.vn) - Chiều nay 23/2, tại huyện Nam Đàn đã diễn ra hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử  chống ngoại xâm của dân tộc” do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, Viện sỹ Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các Viện, trung tâm nghiên cứu Trung ương và các trường đại học trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm vui mừng và ghi nhận việc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có sự chủ động, sáng tạo phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An để tổ chức được hội thảo này. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa khoa học và chính trị sâu sắc, góp phần đánh giá toàn diện, có hệ thống và đúng tầm vị trí cuộc khởi nghĩa Hoan Châu cũng như vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đồng chí cũng  đánh giá rất cao những tình cảm và  sự tâm huyết của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu về lịch sử của dân tộc nói chung và sự kiện lịch sử khởi nghĩa Hoan Châu gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Vua Mai Thúc Loan nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội thảo.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đọc diễn văn khai mạc hội thảo.

Tiếp đó thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội thảo, khẳng định: Hội thảo lần này là sự tiếp nối hội thảo năm 2008, mong muốn với tất cả tấm lòng kính trọng và tri ân sâu sắc; tinh thần khoa học, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu, hội thảo lần này sẽ có thêm nhiều tư liệu mới có giá trị, nhiều ý kiến đóng góp quý báu trong việc nghiên cứu, đánh giá, khẳng định công lao, sự nghiệp Mai Thúc Loan, cuộc khởi nghĩa Hoan Châu. Qua đó nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả những si sản mà vua Mai Hắc Đế để lại, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo đến từ các Viện, trung tâm, trường đại học trong cả nước và Nghệ An với 25 bài nghiên cứu tham luận được gửi đến. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên  cứu đã tập trung làm rõ về cuộc khởi nghĩa Hoan Châu cách đây 1.300 năm. Đó là bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; khởi nghĩa Mai Thúc Loan – năm khởi đầu và kết thúc; Mai thúc Loan và nghệ thuật khởi nghĩa; vị thế của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam; Những dấu tích lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; Mai Thúc Loan – quê hương và gia đình; truyền thuyết, di tích và việc thờ cúng Mai Hắc Đế theo dòng thời gian... và một số tư liệu mới về Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Hoan Châu.

GS Phan Huy Lê - Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam báo cáo tham luận tại hội thảo.

Thông qua các tham luận của các đại biểu, hội thảo đã làm rõ và khẳng định bối cảnh lịch sử, quá trình chuẩn bị, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; về chính quyền độc lập tự chủ được lập nên sau khi lật đổ ách thống trị của ngoại bang với sự tồn tại của triều đại Mai Hắc Đế ở thế kỷ thứ VIII; về sự liên kết với các nước lâng bang Lâm Âp, Chân Lạp và Kim Lân; về tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử dân tộc... Đồng thời tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Mai Thúc Loan đối với đất nước; khẳng định vai trò to lớn của Mai Thúc Loan trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, góp phần bảo vệ, phát huy giá trị các di sản của Mai Thúc Loan đã để lại cho quê hương, đất nước; tiếp tục tổ chức lễ hội Đền vua Mai thật sự có ý nghĩa thiết thực về văn hóa và giáo dục truyền thống...

Hội thảo ”Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc” là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 1300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và lễ hội Đền Vua Mai năm 2013. Hội thảo được khép lại, nhưng những vấn đề cơ bản về khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử dân tộc tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu và làm sáng rõ.

Mai Hoa

Tin mới