Hội thảo trực tuyến 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Thành phố Marseille'

(Baonghean.vn) - Chiều 6/12, đã diễn ra Hội thảo trực tuyến "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Thành phố Mác-xây" giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Pháp.
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (12/1920) - Ảnh tư liệu.
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (12/1920). Ảnh tư liệu

Đoàn Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội, còn nối điểm cầu về các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Đoàn Đảng Cộng sản pháp do đồng chí Eliane Assassi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nhóm nghị sỹ Đảng Cộng sản tại Thượng viện Pháp làm Trường đoàn, với các điểm cầu: Trụ sở Trung ương Đảng tại Paris; Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Pháp dự trực tuyến từ văn phòng tại Thượng viện Pháp; Đảng bộ Marseille.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

 
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì
Điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Sỹ Thành

Đây là Hội thảo trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920 - 2020) với sự tham gia sáng lập của đồng chí Nguyễn Ái Quốc; kỷ niệm 100 năm đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ Nhất, Đảng Cộng sản Pháp (1921 - 2021) tại thành phố Marseille và kỷ niệm 110 năm Người ra đi tìm đường cứu nước.

Thành phố Marseille là nơi ba lần có sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần thứ nhất vào năm 1911, là điểm đặt chân đầu tiên khi Người đến Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước; lần thứ hai vào năm 1921, Người tham dự Đại hội thứ Nhất của Đảng Cộng sản Pháp và lần thứ ba vào năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp với tư cách thượng khách của Chính phủ Pháp.

Hội thảo bằng hình thức trực tuyến nối nhiều điểm cầu giữa 2 nước Pháp và Việt Nam.
Hội thảo bằng hình thức trực tuyến nối nhiều điểm cầu giữa 2 nước Pháp và Việt Nam.

Tại Hội thảo, có nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Việt Nam và Pháp như: GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương với tham luận "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp - hành trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản"; PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với bài tham luận "Hồ Chí Minh với văn hóa Pháp và những người bạn Pháp"; tham luận của Nhà sử học Alain Ruscio; tham luận của đồng chí Jean Coppola - Phó Thị trưởng Marseille; tham luận của đồng chí Mélone Le Gourríerec - cán bộ Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp, đại biểu dân cử Hội đồng thành phố Montreuil phụ trách thanh niên...

Thông qua Hội thảo góp phần tuyên truyền, giới thiệu và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hai Đảng, quan hệ giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Pháp đến với công chúng Pháp, Việt Nam và quốc tế, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Tin mới