Hội Thủy lợi Nghệ An kỷ niệm 15 năm thành lập và đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 21/8, Hội Thủy lợi Nghệ An tổ chức lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi (28/8/1945 - 28/8/2020); kỷ niệm 15 năm thành lập Hội và Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ và chỉ đạo đại hội.
Hội Thủy lợi Nghệ An đại hội

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đậu Quang Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An; Đoàn đại biểu Hội Thủy lợi Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo Sở NN&PTNT, các Công ty, Xí nghiệp thủy lợi và toàn thể hội viên Hội Thủy lợi Nghệ An. Ảnh: Ngọc Anh

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thủy lợi đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội, chủ động cảnh báo thiên tai, ứng phó bão, lũ, hạn chế thảm họa thiên nhiên đối với môi trường. Từ chỗ cả nước chỉ có 13 hệ thống thủy lợi, đến nay đã xây dựng hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi.

Hội Thủy lợi Nghệ An đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Anh

Ở Nghệ An, ngành Thủy lợi đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, trên toàn tỉnh đã tạo dựng được hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thủy lợi to lớn; đó là hệ thống Thủy lợi Bắc, hệ thống Thủy lợi Nam; 1.061 hồ chứa nước; 702 trạm bơm điện; 644 km kênh mương (trong đó đã kiên cố hóa 2.006 km)... Hàng năm cung cấp nước tưới cho 160.000 - 170.000 ha lúa, tiêu úng 50.000 ha; cấp nước nuôi trồng thủy sản 7.000 ha, tưới nước cây ăn quả 1.485 ha.

Hệ thống đê sông, đê biển dài 854,5 km bảo vệ 13 vạn ha, trên 1 triệu dân và ngăn mặn 5.000 ha đất canh tác.

Hội Thủy lợi Nghệ An đại hội

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Thủy lợi Nghệ An. Ảnh: Ngọc Anh

Đối với Hội Thủy lợi Nghệ An, qua 15 năm hoạt động đã khẳng định vị trí là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhạy bén, sáng tạo trong hoạt động. Hoạt động hội đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và địa phương, đưa ra nhiều nội dung hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn trên các lĩnh vực; trong đó nổi bật là hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến về khoa học thủy lợi.

Kỷ niệm 15 năm thành lập, Hội Thủy lợi đã được UBND tỉnh tặng Bức trướng; Trung tâm Tư vấn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ Thủy lợi (Hội Thủy lợi Nghệ An) được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong hoạt động KH&CN, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Hội Thủy lợi Nghệ An đại hội

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Anh 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Hội trong thời gian qua... đồng thời đề nghị Hội Thủy lợi cần quan tâm thực hiện một số nội dung: Xác định kế hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi cấp tỉnh, khai thác, nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi đã xây dựng; tham mưu, thực hiện tốt công tác an ninh nguồn nước, chuyển từ thủy lợi thô sơ sang thủy lợi thông minh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực cho ngành Thủy lợi, đổi mới phương thức hoạt động, quản lý khai thác công trình thủy lợi; quan tâm đặc biệt đến an toàn đập, công trình thủy lợi, nâng cao năng lực dự báo (mưa, lũ) phục vụ vận hành hồ chứa...

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tham gia phản biện cống ngăn mặn, giữ ngọt Bến Thủy trên sông Lam; tham gia quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện trên sông Cả; tham gia quy hoạch thủy lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030... Các hội viên hoạt động chuyên môn hiệu quả trên các lĩnh vực: quản lý khai thác công trình phục vụ sản xuất; công tác xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hội Thủy lợi Nghệ An đại hội

Ban Chấp hành Hội Thủy lợi Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Nhiệm kỳ tới 2020 - 2025, Hội Thủy lợi tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức hội và hội viên; đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực chuyên ngành, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Sở Nông nghiệp và PTNT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững Thủy lợi.

Hội Thủy lợi Nghệ An đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giữ chức Chủ tịch Hội Thủy lợi tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới