Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An bố trí nhân sự mới sau Đại hội khóa X

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp, tập thể Ban chấp hành khóa X đã nhất trí cao phân công ông Hồ Mậu Thanh phụ trách chung, công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, chủ tài khoản.
Chiều 22/6, tại Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Ban chấp hành khóa X đã có buổi họp mở rộng, phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Hồ Mậu Thanh.
Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.
Tại phiên họp, tập thể Ban Chấp hành khóa X đã nhất trí cao phân công Ban Thường vụ gồm ông Hồ Mậu Thanh phụ trách chung, công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, chủ tài khoản; Ông Đinh Trí Dũng - Phó chủ tịch Hội, Phó Bí thư Đảng đoàn, chỉ đạo công tác mảng văn học (Ban Văn, Thơ, Lý luận phê bình), phụ trách công tác Đảng, chỉ đạo Văn phòng hội, Công đoàn Hội, công tác cải cách hành chính; Bà Phạm Thùy Vinh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam, phụ trách Website của Hội, Trưởng ban Thơ; Ông Trịnh Văn Thuận, chỉ đạo công tác mảng nghệ thuật (Ban Ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Sân khấu); Ông Hồ Ngọc Quang, chỉ đạo công tác Chi hội địa phương, kiêm Trưởng ban Văn.
Nhất trí cao việc phân công Ban Chấp hành gồm: Ông Lê Thanh Nga - Trưởng ban Văn học trẻ; Ông Hồ Ngọc Quang - Trưởng ban Văn xuôi; Bà Phạm Thùy Vinh - Trưởng ban Thơ; Ông Nguyễn Đình Anh - Trưởng ban Lý luận Phê bình; Ông Lê Hồng Kỳ - Trưởng ban Nhạc và Múa; Ông Lê Quang Dũng - Trưởng ban Ảnh, kiêm trưởng Ban kiểm tra Hội; Ông Nguyễn Đình Truyền - Trưởng ban Mỹ thuật; Ông Bùi Xuân Lộc - Trưởng ban Sân khấu; Ông Lang Quốc Khánh - Trưởng ban Tuyên truyền của Hội; Ông Vi Tân Hợi - Trưởng ban Văn học Miền núi; Bà Kha Thị Thường - Trưởng Ban Văn học Thiếu nhi; Bà Bùi Thị Ngọc - Trưởng ban Hội viên.
Phiên họp cũng thống nhất cao sự sắp xếp lại tổ chức Văn phòng Hội nhằm tinh gọn bộ máy và hiệu quả trong công tác; Thống nhất một số chương trình hoạt động, xúc tiến làm các thủ tục pháp lý để tiếp tục xuất bản Tạp chí Sông Lam, tiến tới xây dựng Website của Hội và trang Sông Lam điện tử trong thời gian sớm nhất. Thống nhất cao một số cơ chế hoạt động và kế hoạch công tác của Hội từ nay đến cuối năm 2019.

Tin mới