Hôm nay (30/9), hành khách có thể nhắn tin mua vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019

Ngay hôm nay (30/9), hành khách có thể gửi tin nhắn nhận số thứ tự mua vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 để không phải xếp hàng ở nhà ga.

Từ 8 giờ ngày mai (1/10), ngành đường sắt đồng loạt bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 cho các hành khách về quê đón Tết. Thời gian giá vé tính theo ngày Tết từ ngày 23/1/2019 đến hết ngày 22/2/2019 (tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

1
Hành khách có thể nhắn tin nhận số thứ tự từ trong hôm nay (30-9) để không phải xếp hàng.

Giá vé đường sắt năm nay được điều chỉnh tăng bình quân 10% so với cùng kỳ năm 2018 đối với các mác tàu số chẵn trước Tết và tàu số lẻ sau Tết; giảm bình quân 20% so với cùng kỳ năm 2018 đối với các mác tàu số lẻ trước Tết và tàu số chẵn sau Tết.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết năm nay nhà ga sẽ bán vé tàu Tết qua nhiều kênh với các hình thức thanh toán linh hoạt để mang lại sự tiện lợi cho hành khách.

Cụ thể, hành khách có thể trực tiếp đến mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé, mua trực tuyến qua các website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; qua ứng dụng ví điện tử nạp tiền điện thoại MoMo; qua tổng đài bán vé 1900 1520.

Đối với hình thức mua vé trực tuyến, hành khách có thể thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua các hình thức thu hộ như: ví điện tử Payoo, ví điện tử MoMo, VNPost và các ngân hàng có liên kết với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

Lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin hạ tầng công nghệ thông tin năm nay đã được cải thiện, người dân sẽ dễ dàng hơn khi đăng ký mua vé qua mạng. Trên website www.vetau.com.vn, hành khách còn có thể sử dụng tính năng lựa chọn chuyến đi theo các khung giờ đi và khung giờ đến khác nhau. Cụ thể, sáng từ 0 giờ đến 12 giờ; chiều từ 12 giờ đến 18 giờ và tối từ sau 18 giờ đến 0 giờ.

Hành khách có thể mua vé tàu qua các website hoặc mua trực tiếp tại ga
Hành khách có thể mua vé tàu qua các website hoặc mua trực tiếp tại ga.
Nếu hành khách không có nhu cầu lựa chọn khung giờ cụ thể thì hệ thống sẽ cung cấp toàn bộ các khung giờ và liệt kê toàn bộ các mác tàu có trong ngày từ sáng tới tối. Trên website cũng thể hiện số chỗ trống, giá vé của tất cả loại chỗ, giúp người mua thuận tiện trong việc so sánh giá vé để lựa chọn chỗ phù hợp.

Tại ga Sài Gòn, năm nay nhà ga sẽ bố trí 17 quầy bán vé trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 22 giờ khuya (nhiều hơn 3 quầy bán vé Tết so với năm ngoái).

Để tránh phải ngồi chờ mua vé tại ga, hành khách nên đăng ký số thứ tự trước qua tin nhắn theo cú pháp GASG TÊN XXXX và gửi tới đầu số 8377, trong đó XXXX là 4 số cuối của giấy tờ tùy thân.

Thời gian nhận tin nhắn trong khung giờ từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 30-9. Mỗi ngày nhà ga sẽ nhận 1.500 số thứ tự cho đến khi cấp hết 7.500 số thứ tự (từ ngày 1 đến ngày 5-10), mỗi số thứ tự chỉ được mua tối đa 4 vé./. 

Tin mới