Hôm nay (4/4), tất cả các trường học ở Nghệ An đón học sinh đi học trở lại

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay, tất cả các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài phải tạm thời nghỉ học trực tiếp do dịch Covid - 19. Riêng với bậc mầm non, hôm nay mới là ngày tựu trường.
Hình ảnh phóng viên ghi lại ở một số trường học trên địa bàn TP. Vinh:
Thành phố Vinh là địa phương cuối cùng trong toàn tỉnh hôm nay mới chính thức cho học sinh mầm non đi học trở lại. Vì vậy, dù hôm nay đã đầu tháng 4 nhưng đây mới là ngày tựu trường đầu tiên. Trong ảnh: Giáo viên Trường mầm non Hoa Sen đón học sinh ở cổng trường từ sáng sớm. Ảnh: MH
Thành phố Vinh là địa phương cuối cùng trong toàn tỉnh hôm nay mới chính thức cho học sinh mầm non đi học trở lại. Vì vậy, dù hôm nay đã đầu tháng 4 nhưng đây mới là ngày tựu trường đầu tiên. Trong ảnh: Giáo viên Trường mầm non Hoa Sen đón học sinh ở cổng trường từ sáng sớm. Ảnh: M.H
Trở lại trường sau gần một năm học, bà Trần Thị Thủy (xóm Liên Cơ - phương Hưng Bình) cho biết: Từ ngày hôm qua, bà cháu tôi đều rất vui và háo hức và chờ đợi được đến trường. ất vui bởi trong thời gian qua
Trở lại trường sau gần một năm học, bà Trần Thị Thủy (xóm Liên Cơ - phường Hưng Bình) cho biết: Từ ngày hôm qua, bà cháu tôi đều rất vui và háo hức chờ đợi được đến trường. Nhà chúng tôi có hai cháu nhỏ, bố mẹ các cháu đều bận làm nếu các cháu ở nhà dài ngày sẽ rất vất vả trong việc chăm sóc. Bản thân các cháu cũng chịu nhiều thiệt thòi vì không được gặp gỡ bạn bè, được dạy dỗ, học tập từ cô giáo. Ảnh: M.H 
Sau một thời gian dài nghỉ học, nhiều học sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ và được cô giáo dắt tay vào từng lớp. Ảnh: MH
Sau một thời gian dài nghỉ học, nhiều học sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ, các em được cô giáo dắt tay vào lớp học. Ảnh: M.H
Với trẻ mầm non lớp 2 tuổi, đây là ngày đầu tiên các em tới trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Lý - Trường Mầm non Hoa Sen đang dỗ dành một cháu bé 2 tuổi trong ngày đầu tiên đi học. Chị chia sẻ: 29 năm làm giáo viên mầm non, đây là năm học mà chúng tôi phải nghỉ dài nhất. Thời gian qua, dẫu chúng tôi vẫn đến trường nhưng việc không được gặp học trò thực sự khiến chúng tôi thấy trống vắng, nhớ trò, nhớ nghề... Ảnh: M.H
Một ký hiệu
 Việc ghi tên của trẻ trên cánh tay sẽ giúp cô và trò làm quen với nhau dễ dàng hơn trong ngày đầu tiên gặp nhau. Ảnh: MH
Thời điểm này, dù bậc mầm non chưa được tiêm phòng nhưng phụ huynh vẫn yên tâm khi đem con tới trường. Thống kê của trường mầm non Hoa Sen, qua khảo sát, ngày hôm nay gần 300 học sinh của trường đã đến trường (chiếm tỷ lệ khoảng 0) và dự kiến sẽ đi học đầy đủ sau từ đầu tuần tới. Cô giáo Nguyễn Hồng Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi đã xây dựng các phương án để đón trẻ đến trường trong mùa dịch
Thời điểm này, dù bậc mầm non chưa được tiêm phòng nhưng phụ huynh vẫn yên tâm khi đưa con tới trường. Thống kê của Trường Mầm non Hoa Sen, qua khảo sát, ngày hôm nay gần 300 học sinh đã đến trường (chiếm tỷ lệ khoảng 60%) và dự kiến sẽ đi học đầy đủ từ đầu tuần tới. Cô giáo Nguyễn Hồng Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi đã xây dựng các phương án để đón trẻ đến trường trong mùa dịch và ngay từ tuần học này, trên cơ sở mục tiêu của năm học nhà trường sẽ rà soát lại chương trình, ưu tiên giảng dạy những nội dung cốt lõi, đặc biệt là với trẻ mầm non 5 tuổi. Ảnh: M.H
Cùng với bậc mầm non, học sinh tiểu học ở các huyện như Yên Thành, Tương Dương, thành phố Vinh, Thanh Chương, Diễn Châu... hôm nay cũng đã đi học trở lại sau đợt học trực tuyến kéo dài từ sau Tết. Ảnh: Đức Anh
Cùng với bậc mầm non, học sinh tiểu học ở các huyện như Yên Thành, Tương Dương, thành phố Vinh, Thanh Chương, Diễn Châu... hôm nay cũng đã đi học trở lại sau đợt học trực tuyến kéo dài từ sau Tết. Ảnh:  Đức Anh
Trường Tiểu học Lê Lợi - thành phố Vinh thực hiện nghiêm túc quy định về 5K, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Trường Tiểu học Lê Lợi - thành phố Vinh thực hiện nghiêm túc quy định về 5K, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Lê Mao, đoàn thanh niên của phường đến trực tiếp tại cổng trường để hỗ trợ phụ huynh và học sinh. Ảnh: MH
Tại Trường Tiểu học Lê Mao, Đoàn Thanh niên của phường đến trực tiếp tại cổng trường để hỗ trợ phụ huynh và học sinh. Ảnh: MH
Công tác phân luồng theo từng khối lớp được triển khai đồng bộ tại nhiều nhà trường. Ảnh: MH
Công tác phân luồng theo từng khối lớp được triển khai đồng bộ tại nhiều nhà trường. Ảnh: M.H
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho các em khi trở lại trường, từ nhiều ngày trước đó giáo viên chủ nhiệm các lớp đã gửi bản cam kết đến từng phụ huynh để yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó cô cũng lập nhóm Zalo cập nhật tình hình sức khỏe của từng học sinh. Nếu em nào có các biểu hiện ho, sốt thì phải xét nghiệm trước khi đến trường, đồng thời gửi kết quả xét nghiệm đến cho giáo viên chủ nhiệm". Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho các em khi trở lại trường, từ nhiều ngày trước đó giáo viên chủ nhiệm các lớp đã gửi bản cam kết đến từng phụ huynh để yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó cô cũng lập nhóm Zalo cập nhật tình hình sức khỏe của từng học sinh. Nếu em nào có các biểu hiện ho, sốt thì phải xét nghiệm trước khi đến trường, đồng thời gửi kết quả xét nghiệm đến cho giáo viên chủ nhiệm". Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu học sinh trở lại, Trường Tiểu học Lê Lợi có 100 em vắng học do đang trong thời gian cách ly y tế, vì nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức dạy học của nhà trường. Với những học sinh chưa thể đến trường nhà trường có phương án hỗ trợ để giao bài, hướng dẫn học sinh học theo hình thức trực tuyến. Từ tuần này, học sinh thành phố Vinh cũng sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tăng cường chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu học sinh trở lại, Trường Tiểu học Lê Lợi có 100 em vắng học do đang trong thời gian cách ly y tế, vì nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức dạy học của nhà trường. Với những học sinh chưa thể đến trường nhà trường có phương án hỗ trợ để giao bài, hướng dẫn học sinh học theo hình thức trực tuyến. Từ tuần này, học sinh thành phố Vinh cũng sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tăng cường chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Tin mới